Mục sư hoạt động lật đổ chính quyền ở Quảng Ngãi lĩnh 16 năm tù

Ngày 12/7, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với bị cáo Đinh Diêm (SN 1962), trú thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Theo cáo trạng, bị cáo Diêm là người dân tộc thiểu số, từng tham gia tổ chức Fulro vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX và bị bắt đưa đi cải tạo.

Sau 2 năm tập trung cải tạo, Đinh Diêm lại tiếp tục tham gia các tổ chức phản động chống đối Đảng, Nhà nước, đặc biệt là gia nhập tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Đinh Diêm được Đào Minh Quân tự phong là "Thủ tướng" Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam. Từ đây, Diêm ra sức vận động, kêu gọi một số chức sắc tôn giáo tham gia vào tổ chức phản động này, nhằm mục đích phát triển lực lượng, tiến hành hoạt động lật đổ chế độ...

Ngày 5/1, được sự phê chuẩn của VKSND tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Diêm về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại phiên tòa ngày 12/7, trước những chứng cứ được công bố, Đinh Diêm đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi kết thúc phần tranh luận giữa VKSND và luật sư bào chữa cho bị cáo, căn cứ nhân thân và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Văn Mịnh - Quốc Hoàn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/muc-su-hoat-dong-lat-do-chinh-quyen-o-quang-ngai-linh-16-nam-tu--245937.htm