Văn Miếu là cách gọi tắt của ngôi miếu Văn Thánh Miếu, ngôi miếu thờ đức Khổng Tử - người được hậu thế tôn vinh là Vạn Thế sư biểu (người thầy của muôn đời). Ngoài ra, còn thờ 4 người gọi là Tứ Phối gồm: Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử cùng Thập Nhị Triết.
Văn Miếu nằm bên bờ sông Hương thuộc phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ngôi miếu này được xây dựng dưới thời vua Gia Long (năm 1808)
Văn Miếu là di tích lịch sử vô cùng quý giá, đánh dấu thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo. Đó từng là thời kỳ vương triều Nguyễn dùng Nho học làm phương tiện trợ giúp đắc lực để thiết lập quyền thống trị trên toàn quốc
Miếu có hàng chục công trình kiến trúc lớn nhỏ, trong đó có bia tiến sĩ. Hai dãy gồm 32 tấm bia, khắc tên 293 vị Tiến sĩ triều Nguyễn, bắt đầu từ khoa thi đầu tiên năm Minh Mạng thứ 3 (năm 1822) đến khoa thi cuối cùng vào năm Khải Định thứ 4 (năm 1919).
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Văn Miếu bị tàn phá nặng nề. Do đó, gần đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn di tích này. Những tấm bia đã được dựng lại ngay ngắn và làm nhà bia che chắn.
Gia Huy