'Mục sở thị' chuyến tuần tra trên biển Tây Nam của tàu CSB-4039

Tàu CSB-4039 nằm trong biên chế Hải đội 401, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (BTL CSB).

Tàu CSB-4039 cơ động nhanh trên biển - Ảnh: Mai Thanh Hải

Tàu thuộc gam tàu TT-400 do Công ty đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới hoàn toàn.

Tàu được khởi đóng vào ngày 21.7.2015, hạ thủy ngày 31.10.2016 và sau đó được bàn giao cho BTL Vùng CSB 4.

Tàu CSB-4039 neo gần đảo Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang) - Ảnh: Mai Thanh Hải

Tàu có chiều dài lớn nhất 54,2 m; chiều rộng lớn nhất 9,3 m. Lượng giãn nước đầy tải trên 381,3 tấn. Tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ. Tầm hoạt động đến 2.500 hải lý với thời gian hoạt động liên tục trên biển đến 30 ngày đêm và chịu được sóng gió cấp 8-9.

Trên tàu được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại; hệ thống hải đồ điện tử, ra đa trinh sát đồng bộ có thể quản lý, giám sát được hàng trăm mục tiêu cùng lúc...

Nhìn từ phía mũi tàu - Ảnh: Mai Thanh Hải

Ngày 17.6.2016, trước khi nhận bàn giao, Thủ trưởng BTL CSB VN đã giao nhiệm vụ cho tàu thực hiện tìm kiếm máy bay CASA-212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - không quân) bị rơi trên vùng biển Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng).

Tàu đã thực hiện tìm kiếm cùng các lực lượng trong thời gian 11 ngày, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm CASA, ngày 20.7.2016, tàu rời cảng Công ty đóng tàu Hồng Hà, hành quân về đơn vị kết hợp với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển. Sau hơn 1 tháng, ngày 26.8.2016, tàu CSB-4039 cập cảng Phú Quốc an toàn.

Gần đây, tàu CSB-4039 đã đạt được một số thành tích, như: Cùng các lực lượng trong BTL CSB VN đưa 965 ngư dân do Indonesia trao trả; thực hiện tốt công tác đối ngoại và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ngư dân được trao trả với quãng đường hành trình khoảng 690 hải lý. Tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Tây Nam; Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng bắt giữ 10 tàu (7 tàu Việt Nam, 3 tàu Thái Lan) đang có hành vi sang mạn, mua bán dầu trái phép trên biển.

Vùng CSB 4 được thành lập ngày 14.9.2008, có nhiệm vụ quản lý vùng biển từ bắc cửa Định An (Trà Vinh) đến Hà Tiên (Kiên Giang), tiếp giáp vùng biển với các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Gần 20 năm qua, Vùng CSB 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện chiến đấu; tuần tra kiểm soát duy trì thực thi pháp luật, đặc biệt là đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang…; cùng với Hải quân, Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các hoạt động kinh tế biển. Góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Một số hình ảnh hoạt động của tàu CSB-4039 do PV Thanh Niên ghi nhận trong chuyến công tác trên biển (giữa tháng 7.2018).

Hệ thống thông tin liên lạc của tàu - Ảnh: Mai Thanh Hải

Tách khỏi đội hình các tàu trực tại BTL Vùng CSB 4, đi làm nhiệm vụ trên biển - Ảnh: Mai Thanh Hải

Tăng tốc ra khơi - Ảnh: Mai Thanh Hải

Kíp lái làm nhiệm vụ trên đài lái - Ảnh: Mai Thanh Hải

Tàu được trang bị 2 ca nô cao tốc để làm các nhiệm vụ trên mặt biển - Ảnh: Mai Thanh Hải

Chiến sĩ Nguyễn Văn Hên, nhà ở TP.HCM, là thành viên trẻ nhất trên tàu - Ảnh: Mai Thanh Hải

Giờ lao động của bộ đội - Ảnh: Mai Thanh Hải

Cứu giúp tàu cá của ngư dân trên biển - Ảnh: Mai Thanh Hải

Mai Thanh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/muc-so-thi-chuyen-tuan-tra-tren-bien-tay-nam-cua-tau-csb4039-985272.html