Mục sở thị cầu đi bộ có hình chữ Y đẹp nhất Thủ đô Hà Nội

Cầu vượt bộ hành chữ Y nằm tại ngã ba đường Hoàng Minh Giám-Nguyễn Thị Thập được kỳ vọng khi hoàn thiện sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng của quận Thanh Xuân, Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh cây cầu nhìn từ trên cao. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)

Toàn cảnh cây cầu nhìn từ trên cao. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)

Cầu vượt bộ hành chữ Y đầu tiên của Hà Nội đang được gấp rút hoàn thiện tại ngã ba đường Hoàng Minh Giám-Nguyễn Thị Thập. Đây được xem là một công trình có tính biểu tượng của quận Thanh Xuân.

Theo dự kiến, cầu vượt bộ hành chữ Y sẽ được hoàn thành trong vòng một tháng tới. Các kết cấu, hình thái ban đầu của công trình cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình.

Đường Hoàng Mình Giám là tuyến giao thông cực kỳ đông đúc vào những giờ cao điểm. Công trình sẽ đem lại an toàn cho người dân của các hộ chung cư và đặc biệt là học sinh một số trường học như THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội...

Phần trên hành lang của cầu được mô phỏng theo hình chiếc du thuyền, hi hoàn thiện sẽ được lắp hệ thống đèn chiếu sáng thẩm mỹ.

Cầu bộ hành chữ Y này được các chuyên gia đánh giá là công trình có tính thẩm mỹ cao, đẹp nhất trong các cầu bộ hành hiện nay trên địa bàn Thủ đô./.

Lâm Phan - Hoàng Đạt (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-muc-so-thi-cau-di-bo-co-hinh-chu-y-dep-nhat-thu-do-ha-noi/711669.vnp