Mục sở thị bức tượng Phật Di Lặc Cửu tặc nặng 2 tấn làm bằng gỗ hương, giá 1 tỷ đồng

Bức tượng Phật Di Lặc Cửu tặc nặng hơn 2 tấn được tạc rất công phu, tinh xảo và có giá 1 tỷ đồng.

Nguồn: Dân trí

Chủ nhân của bức tượng, anh Nguyễn Trọng Thinh (33 tuổi, đến từ Hải Dương) cho biết: “Bức tượng đúc bằng gỗ hương ta nguyên khối, được 4 nghệ nhân có ‘bàn tay vàng’ đúc liên tục trong vòng 5 tháng thì mới hoàn thiện”

Cũng theo anh Thinh, tượng Phật Di Lặc mang ý nghĩa của sự hạnh phúc. Không nghiêm nghị như những Phật khác, Phật Di Lặc luôn nở nụ cười. Nụ cưới ấy, có sức mạnh xua đi những giận dữ, buồn phiền, căng thẳng, hướng con người ta đến sự vui vẻ.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/muc-so-thi-buc-tuong-phat-di-lac-cuu-tac-nang-2-tan-lam-bang-go-huong-gia-1-ty-dong-a305952.html