Mức phạt nào cho 'mẹ mìn' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh?

Theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, kẻ bắt cóc trẻ em dưới 16 tuổi có thể bị phạt mức án cao nhất 15 năm tù.

Đối tượng Thu (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Trường Sơn/VTV Digital)

Đối tượng Thu (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Trường Sơn/VTV Digital)

1h00 sáng ngày 23/8, cháu Gia Bảo, 2 tuổi, bị bắt cóc ở Bắc Ninh, đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho bố mẹ trong niềm hạnh phúc của gia đình và mọi người. Đối tượng bắt cóc bé Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán ở Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao bằng, tỉnh Cao Bằng) cũng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi phạm tội.

Đối tượng Thu cũng cho hay có ý định bắt cóc cháu bé từ 1 ngày trước. Trong khoảng thời gian này, đối tượng đã 2 lần lượn lờ ở khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh - nơi bắt cóc cháu Gia Bảo, để tìm mục tiêu.

"Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình. 7h sáng ngày 22/8, tôi mới đưa cháu bé về Tuyên Quang chứ không phải lúc 3h sáng" - đối tượng Thu nói.

Trả lời báo chí, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, để có căn cứ xử lý các đối tượng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích bắt cháu bé để xử lý tương ứng về hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thu, mục đích bắt cóc cháu bé để mang về nuôi và để chồng “hờ” không nghi ngờ việc bị hỏng thai. Tuy nhiên, theo luật sự Nguyễn Anh Thơm, dưới góc độ pháp lý, hành vi đưa cháu bé rời khỏi sự quản lý của bố mẹ mà không được sự đồng ý đã cấu thành tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; Đối với từ 2 - 5 người; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 - 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Đối với 06 người trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân chết; Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Hành vi phạm tội của những kẻ bắt cóc là nghiêm trọng vì xâm phạm đến quyền được bảo vệ của trẻ em và gây tâm lý hoang mang lo lắng bởi vấn nạn bắt cóc trẻ em đã và đang diễn ra trong xã hội. Theo quy định nói trên, hình phạt cao nhất cho những kẻ bắt cóc trẻ em dưới 16 tuổi là mức án 15 năm tù.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983, ở Khúc Toại, Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) có trình báo lên cơ quan công an về việc vào chiều 21/8, anh đón con trai 2 tuổi là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) đi học về, sau đó đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ chơi và để lạc mất con.

Nhận được thông tin, Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương huy động các lực lượng truy tìm, đồng thời tăng cường chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi từ công viên đến bệnh viện, bãi rác, nhà bóng, khu vui chơi, ao, hồ... đồng thời trích xuất các camera an ninh quanh khu vực để tìm manh mối cháu bé.

Công an trích xuất camera tìm thông tin.

Đến tối 22/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Gia Bảo tại nhà Nguyễn Thị Thu. Thu quê ở Cao Bằng nhưng đang ở cùng người yêu tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều năm trước, dư luận cũng bàng hoàng khi hay tin một bé sơ sinh bị bắt cóc ngay tại bệnh viện quận 7, TP.HCM. Hung thủ là Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1989).

Ngày 8/1/2014, Trâm xách một giỏ đồ, trong đó có quần áo trẻ em, tã lót, giấy vệ sinh và một hộp sữa đến Bệnh viện đa khoa quận 7, giả như người thăm nuôi rảo quanh các phòng tìm sơ hở của sản phụ vừa sinh để bắt con.

Khi đến phòng hậu sản số 4 trên tầng 2, Trâm gặp chị Nguyễn Thị Minh Tâm vừa sinh bé trai 3,2 kg. Trâm lân la làm quen với sản phụ này. Đến ngày 9/1, trong lúc vợ chồng chị Tâm không ở cạnh con, Trâm ẵm đứa bé nhanh chóng tẩu thoát. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng lần ra Trâm có liên quan đến đường dây mua bán trẻ em ở các bệnh viện.

Trước đó, tháng 11/2011, vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cũng khiến du luận xôn xao. Thủ phạm vụ bắt cóc này là Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1982).

Lệ từng mang bầu nhưng đến sát ngày sinh, Lệ và chồng có xảy ra cãi vã. Lệ bị chảy máu, dọa sinh, cố gọi điện cho chồng nhưng không được. Lệ sinh con vào ngày 10/10 nhưng cháu bé đã chết vì ngạt thở.

Lệ từng vào viện C để khám nên đã tới bệnh viện này lấy quần áo của y tá khoác vào người, rồi đi tìm bắt cóc một em bé, không chủ đích là con trai hay con gái. Mò vào phòng sau sinh, giả danh là y tá, Lệ đã bế trộm một bé trai sơ sinh mang đi. Khi đã bế được em bé đi, Lệ vứt lại chiếc áo của y tá ở cầu thang, bắt taxi ra về.

Theo Lan Chi/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tu-van-phap-luat/muc-phat-nao-cho-me-min-bat-coc-be-trai-2-tuoi-o-bac-ninh/20200823023246716