Mực nước sông, hồ lớn tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh

Các sông và hồ lớn tại ba tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam đều chứng kiến mực nước tăng nhanh chóng, có nơi vượt đỉnh lũ năm 1998.

 Tại tỉnh Giang Tây, mực nước hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, tăng lên mức kỷ lục hôm 12/7. Mực nước hồ đo được tại trạm Tinh Tử là 22,53 mét, cao hơn 0,01 mét so với đỉnh lũ năm 1998.

Tại tỉnh Giang Tây, mực nước hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, tăng lên mức kỷ lục hôm 12/7. Mực nước hồ đo được tại trạm Tinh Tử là 22,53 mét, cao hơn 0,01 mét so với đỉnh lũ năm 1998.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang ban hành cảnh báo đỏ về lũ tại hồ Bà Dương hôm 10/7. Một ngày sau, tỉnh Giang Tây nâng mức ứng phó với lũ lụt từ cấp 2 lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống thang 4 cấp.

Nước hồ chia thành hai màu khá rõ do mưa lũ: phần nội hồ ở phía trong đê có màu nước trong xanh, trong khi ngoại hồ nước đục ngầu.

34 trạm thủy văn tại tỉnh Giang Tây ghi nhận mực nước gia tăng. Mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 5,2 triệu người tại tỉnh, với hơn 430.000 người đã được sơ tán.

Tại Hồ Bắc, nơi có đập thủy điện Tam Hiệp, mực nước tại 6 con sông đã vượt mức báo động sau nhiều trận mưa lớn.

Ba hồ tự nhiên ghi nhận mực nước vượt mức báo động, bên cạnh 2 hồ vượt mức an toàn. Mực nước tại 9 hồ chứa nhân tạo lớn trong tỉnh cũng vượt mức an toàn.

Mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 60.000 người trong tỉnh, hơn 1.200 người mất nhà cửa.

Lực lượng vũ cảnh củng cố đê điều tại Trường Hồ, thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc.

Mực nước tại hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, cũng vượt mức đảm bảo 0,01 mét. Thành phố Nhạc Dương đã nâng mức ứng phó với lũ lên cấp 2.

42 trạm thủy văn tại tỉnh Hồ Nam đã ghi nhận mực nước gia tăng kể từ ngày 28/6.

Mưa lũ làm sập đường cao tốc tại Trung Quốc Sự việc trên xảy ra tại huyện Nhưỡng Đường, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 11/7. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Đông Phong
Ảnh: China News, Tân Hoa Xã

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/muc-nuoc-song-ho-lon-tai-trung-quoc-tiep-tuc-tang-nhanh-post1106239.html