Mực nước sông Cửu Long và Sài Gòn sẽ lên lại theo triều

Dự báo, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ lên lại theo triều. Đến ngày 06/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,40m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m, dưới báo động 1; mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Theo báo cáo nhanh ngày 3/11 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 02/11, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,32m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,27m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức dưới báo động 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: moitruong.net.vn)

Dự báo, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ lên lại theo triều. Đến ngày 06/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,40m; tại Châu Đốc ở mức 2,35m, dưới báo động 1; mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Về tình hình áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 (bão YUTU), sáng nay (03/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 10 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và tan dần. Chiều nay, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông còn có mưa dông và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Về tình hình động đất, theo tin của Viện Vật lý địa cầu, hồi 14h54’36”, ngày 02 tháng 11 năm 2018 (07h54’36”, giờ GMT) một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,189 vĩ độ Bắc, 108,196 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Về tình hình hồ chứa ở Tây Nguyên, có 20/191 hồ lớn và 520/1.004 hồ nhỏ tích đầy nước. Có 03 hồ có cửa van vận hành xả điều tiết tại tỉnh Đắk Lắk: Ea Soup Thượng 10 m3/s, Krông Buk Hạ 10m3/s, Buôn Yông 5m3/s.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới. Chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh./.

Đặng Hiếu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/muc-nuoc-song-cuu-long-va-sai-gon-se-len-lai-theo-trieu-503701.html