Mực nước đo được tại khu vực Bắc Thăng Long là lớn nhất

Trong mưa lớn do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn TP. Hà Nội nhiều điểm bị ngập, đọng nước làm ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân Thủ đô, tính đến thời điểm hiện tại đã rút dần...

Ngày 21-7, thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: Tổng lượng mưa từ 0h ngày 20-7 đến thời điểm trưa 21-7, mực nước đo được tại khu vực Bắc Thăng Long là lớn nhất (221,3mm), tiếp đó là các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Cuộc sống, sinh hoạt của người dân Thủ đô nhiều nơi bị ảnh hưởng do mưa.

Một số địa điểm bị ngập, đọng nước trong mưa như: ngã tư Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (trường Chu Văn An- Dốc La Pho), Hoa Bằng (từ số nhà 91-97), phố Phạm Văn Đồng (Đình Giàn), Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch), Trường Chinh (đoạn Bệnh viện Phòng không không quân), ngã ba Vũ Trọng Phụng- Quan Nhân, phố Thanh Đàm với mực nước bình quân từ 0,15- 0,3m.

Người dân di chuyển gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa.

Tại lưu vực sông Tô Lịch, cho đến thời điểm này, các điểm úng ngập cơ bản đã rút nước, các phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Trên địa bàn huyện Quốc Oai là huyện chịu lượng mưa lớn, trên 218mm. Do đó, trên Đại lộ Thăng Long, đoạn ngã ba giao Lê Trọng Tấn và hầm chui dân sinh 3, 5, 6 chịu ngập úng nặng nề và nước đang thoát chậm. Trên quốc lộ 23B Km1+00 - Mê Linh cũng bị ngập với mức độ từ 0,15-0,2m.

CSGT (CA TP. Hà Nội) dầm mình trong mưa điều tiết giao thông.

Theo dự báo thời tiết, mưa sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng toàn miền Bắc. Mực nước sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích ở mức cao, rất khó khăn cho công tác điều tiết và thoát nước. Các lực lượng của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hiện vẫn tiếp tục ứng trực.

Hoàng Giáp

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/muc-nuoc-do-duoc-tai-khu-vuc-bac-thang-long-la-lon-nhat-119091.html