Mức lương tối thiểu của lao động hợp đồng với chính phủ Mỹ là bao nhiêu?

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ký ban hành lệnh nâng lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng với chính phủ nước này lên mức 15 USD/giờ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ký ban hành lệnh nâng lương cho viên chức. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ký ban hành lệnh nâng lương cho viên chức. Ảnh: AP

Mức nâng này được coi là khá “hậu hĩnh” bởi mức lương tối thiểu hiện nay của lao động hợp đồng với chính phủ Mỹ là 10,95 USD/giờ.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời các quan chức chính quyền Tổng thống Biden ngày 27/4 cho biết việc nâng lương sẽ giúp tăng năng suất của người lao động hợp đồng.

Nhà Trắng đã thông báo: “Quy định mới sẽ giúp đẩy mạnh kinh tế và hiệu quả trong các hợp đồng lao động liên bang, cung cấp giá trị cho những người đóng thuế qua việc tăng cường năng suất của người lao động hợp đồng. Từ đây tạo ra những công việc có chất lượng cao khi đẩy mạnh sức khỏe, nỗ lực và nhuệ khí của người lao động”.

Nhà Trắng cho biết nhóm được nâng lương bao gồm người làm công việc bảo trì, dọn dẹp, điều dưỡng cho cựu chiến binh, nhân viên căn tin quân đội và người đảm nhận xây dựng, sửa chữa các cơ sở hạ tầng liên bang...

Mọi cơ quan liên bang sẽ áp dụng mức lương được nâng trong hợp đồng lao động mới ký kết từ 30/1/2022. Việc tăng lương cũng được áp dụng với các hợp đồng lao động đã được gia hạn.

Nguồn tin của AP chưa đưa ra chính xác con số lao động hợp đồng với chính phủ Mỹ thuộc diện được nâng lương mà chỉ ước tính rằng có hàng trăm đến hàng nghìn người. Theo giáo sư Paul Light tại Đại học New York, Mỹ hiện có khoảng 5 triệu lao động ký hợp đồng với chính phủ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/muc-luong-toi-thieu-cua-lao-dong-hop-dong-voi-chinh-phu-my-la-bao-nhieu-20210427203243038.htm