Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Vài năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 1-7. Kéo theo đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo

Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trong doanh nghiệp.

Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở vào năm 2021

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cải cách tiền lương không chỉ thông qua việc tăng lương cơ sở trong năm 2020 mà theo lộ trình, đến năm 2021 sẽ xây dựng 5 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương…

Dự kiến lương cơ sở trong năm 2021 sẽ chưa bị bãi bỏ

Dự kiến lương cơ sở trong năm 2021 sẽ chưa bị bãi bỏ

Đồng thời, Nghị quyết 27 khẳng định: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1-7-2022 thay vì vào năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết 27.

Theo đó, những chính sách cải cách tiền lương sẽ chưa được áp dụng từ năm 2021 mà lùi đến 1-7-2022. Đồng nghĩa, dự kiến lương cơ sở trong năm 2021 sẽ chưa bị bãi bỏ. Việc tính lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn thực hiện theo công thức: Lương = (bằng) hệ số x (nhân) mức lương cơ sở

Lương cơ sở năm 2021 có tăng?

Thực tế cho thấy, trong vài năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 1-7. Kéo theo đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo, cụ thể:

Từ ngày 1-7-2018: Mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP); Từ ngày 1-7-2019: Mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14 ).

Có thể lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay

Thậm chí, từ ngày 1-7-2020, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội cũng đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương cũng bị hoãn.

Đồng thời, tại Nghị quyết 122, Quốc hội cũng khẳng định: Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

Do đó, nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời không có thông báo mới thì rất có thể, lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay. Khi đó, lương, phụ cấp theo lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng được giữ nguyên.

H.Lê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/muc-luong-co-so-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2021-2020101710584664.htm