Mục kích Trung Quốc bắn 10 quả tên lửa đạn đạo cùng lúc

Quân đội Trung Quốc mới đây công bố loạt ảnh bắn thử ồ ạt tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-16 có khả năng khắc chế hệ thống phòng thủ Patriot PAC-3 của Mỹ.

Lực lượng pháo binh số 2 (bộ đội tên lửa chiến lược) của Quân đội Trung Quốc mới đây đã tiến hành diễn tập lớn với hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-16. Nguồn ảnh: China Military

Lực lượng pháo binh số 2 (bộ đội tên lửa chiến lược) của Quân đội Trung Quốc mới đây đã tiến hành diễn tập lớn với hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-16. Nguồn ảnh: China Military

Trong lần diễn tập này, Trung Quốc đặc biệt tiến hành bắn một lúc 10 quả DF-16 tạo nên cảnh tượng gây choáng cho giới quan sát. Nguồn ảnh: 00

Cận cảnh 10 tên lửa DF-16 “xé toạc” bầu trời. Nguồn ảnh: 007

DF-16 hay còn gọi là Đông Phong 16 (NATO định danh là CSS-11) là thiết kế tên lửa mới của Trung Quốc dựa trên mẫu DF-15 nhưng có tầm bắn xa hơn. Nguồn ảnh: 007

Loại tên lửa này được cho là triển khai vào khoảng năm 2010-2011. Nguồn ảnh: 007

Tuy vậy, loại tên lửa này chính thức ra mắt trong cuộc duyệt binh năm 2015 ở Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Popular Science

Giới quân sự Đài Loan cho rằng, DF-16 được tạo ra để đối phó với nước này, nó có khả năng gây khó khăn với hệ thống phòng thủ tên lửa giống như MIM-104 Patriot PAC-3. Nguồn ảnh: Free Press Journal

DF-16 có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000-1.500kg với độ chính xác gần như tuyệt đối. Nguồn ảnh: China Military

Tên lửa dùng động cơ nhiên liểu ắn, tầm bắn 800-1.200km. Nguồn ảnh: China Defence Today

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/muc-kich-trung-quoc-ban-10-qua-ten-lua-dan-dao-cung-luc/20190620110948953