Mục kích trung đoàn bộ binh 3 lần anh hùng LLVT rèn tân binh

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ mới Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 đang tích cực rèn luyện chuẩn bị cho khoa mục kiểm tra sau 3 tháng huấn luyện và lễ tuyên thệ sắp diễn ra.

Trong khuôn viên đơn vị, trên thao trường... không khí luyện tập hăng say và nghiêm túc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ mới Trung đoàn 1 đều hiểu rõ niềm vinh dự và trách nhiệm của bản thân khi đang được tiếp bước cha anh trong đơn vị có lịch sử và truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam với 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Sau những ngày tháng đầu tiên bỡ ngỡ, chiến sĩ mới đã trưởng thành và tiếp tục phấn đấu xứng danh với truyền thống của đơn vị 3 lần anh hùng.

Từ khuôn viên đơn vị tới thao trường, không khí huấn luyện và chuẩn bị đều rất nghiêm túc. Trong ảnh: Chiến sĩ mới luyện tập ném lựu đạn, một nội dung trong các khoa mục kiểm tra "Ba tiếng nổ".

100% chiến sĩ mới nắm vững yếu lĩnh, động tác dứt khoát.

Dù thời tiết nắng gió, chiến sĩ mới vẫn hăng say luyện tập bắn súng AK.

Việc gói thuốc nổ, tra kíp được chiến sĩ mới thực hiện rất thành thục.

Với nguyên tắc "cầm tay chỉ việc", cán bộ chỉ huy các đơn vị thuộc Trung đoàn Bộ binh 1 đã tận tình giúp đỡ chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi và thành thục các động tác để vượt qua các khoa mục kiểm tra chiến sĩ mới sắp tới.

Chiến sĩ mới thực hành chiến thuật tác chiến tổ.

Rèn luyện thể lực cũng là một khoa mục quan trọng trong đợt kiểm tra sắp tới.

Công tác giáo dục truyền thống, chính trị được coi trọng, giúp chiến sĩ mới hiểu rõ về truyền thống hào hùng của đơn vị, cũng như yên tâm phục vụ trong Quân đội.

Sau gần 3 tháng huấn luyện, tất cả chiến sĩ mới đã hòa nhập tốt với đời sống trong quân ngũ, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị và đã sẵn sàng vượt qua các khoa mục kiểm tra sắp tới.

Theo Tuấn Sơn/QĐND

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-trung-doan-bo-binh-3-lan-anh-hung-llvt-ren-tan-binh-1054390.html