Mục kích trực thăng tấn công Trung Quốc khạc đạn khoét núi

Trực thăng Z-19 cùng một loạt các loại trực thăng vũ trang và vận tải khác của Trung Quốc vừa có cuộc tập trận hoành tráng ở Phúc Kiến.

Hôm 16/11 vừa rồi, Lực lượng Không quân thuộc Lữ đoàn 72 Lục quân Trung Quốc đã có màn tập trận bắn đạn thật cực kỳ hoành tráng. Nguồn ảnh: Sina.

Cuộc tập trận huy động chủ yếu là các trực thăng Z-19 cùng với các trực thăng tấn công Z-10 cũng như trực thăng vận tải Z-8. Nguồn ảnh: Sina.

Diễn ra ở vùng nói phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, cuộc tập trận này bao gồm nhiều khoa mục tấn công mục tiêu ở những vị trí khó, đòi hỏi phi công phải có kỹ năng bay thành thạo trước khi lấy được góc tiếp cận mục tiêu chính xác. Nguồn ảnh: Sina.

Z-19 là phiên bản cải tiến sâu của trực thăng Harbin Z-9W (giống với cách người Mỹ từng cải tiến UH-1 thành Bell AH-1). Z-19 được Trung Quốc xếp vào loại trực thăng vũ trang kèm tính năng tuần tra, thám sát. Nguồn ảnh: Sina.

Loại trực thăng này lần đầu tiên được gia nhập vào biên chế của Không quân Lục quân Trung Quốc từ năm 2011. Tới nay, có tổng cộng 186 chiếc Z-19 được cho là đang phục vụ trong lực lượng Không quân Lục quân nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Có thông số khá tương đồng với Z-9, trực thăng vũ trang Z-19 có hai phi công với một người làm nhiệm vụ hoa tiêu, người còn lại làm nhiệm vụ lái chính. Loại trực thăng này có chiều dài 12 mét, cao 4 mét và trọng lượng rỗng là 2350 kg. Nguồn ảnh: Sina.

Z-19 sử dụng hai động cơ WZ-8C do Trung Quốc tự sản xuất, động cơ này cung cấp tổng cộng gần 2000 mã lực, cho phép trực thăng bay được với tốc độ tối đa 280 km/h, tốc độ hành trình đạt 245 km/h và có tầm bay khoảng 700 km hoặc liên tục 4 tiếng tùy điều kiện nào đến trước. Nguồn ảnh: Sina.

Vũ trang của Z-19 bao gồm 2 giá treo vũ khí với khả năng treo được pháo phản lực, pod súng máy hoặc các tên lửa chống tăng, tên lửa đối đất, tên lửa đối đất có điều khiển. Nguồn ảnh: Sina.

Đặc biệt, Z-19 có khả năng mang theo cùng lúc tới 8 tên lửa không đối không loại TY-90. Nguồn ảnh: Sina.

Cùng với Z-10, Z-9 được coi là một trong những loại trực thăng tấn công hiệu quả và rẻ tiền bậc nhất Trung Quốc có thể tự sản xuất được gần như hoàn toàn bao gồm cả bộ phận động cơ. Nguồn ảnh: Sina.

Dàn trực thăng tham gia tập trận tại Phúc Kiến vừa rồi với những loại trực thăng Z-10, Z-19 và Z-8 vận tải. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Trực thăng Z-19 của Trung Quốc biểu diễn bay đôi.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-truc-thang-tan-cong-trung-quoc-khac-dan-khoet-nui-1147239.html