Mục kích tàu tuần tra Kojima của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Hôm 25/7, tàu tuần tra Kojima thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức Đà Nẵng kéo dài từ ngày 25 đến 28/7.

Theo lịch trình, chỉ huy tàu tuần tra Kojima dự kiến sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và giao lưu với cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam. Nguồn ảnh: Tấn Việt.

Có độ giãn nước 3000 tấn, tàu Kojima đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Nhật và đây là một trong ba tàu được đóng theo loại này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu có chiều dài khoảng 115 mét, rộng 14 mét và tốc độ tối đa vào khoảng 18 hải lý giờ tương đương khoảng 33 km/h tùy thuộc vào điều kiện thời tiết trên biển khi di chuyển. Nguồn ảnh: Pinterest.

Là một tàu huấn luyện kiêm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, Kojima được trang bị vũ khí bao gồm một pháo 35mm, một pháo cao tốc 20mm cùng với các súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: Pinterest.

Có số hiệu PL 21, tàu tuần tra Kojima được đóng mới vào năm 1993 và được biên chế vào lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản vào năm 1994. Nguồn ảnh: Flickr.

Đây là lần thứ tư tàu Kojima ghé thăm Đà Nẵng kể từ năm 2013. Lần gần đây nhất tàu PL 21 của Nhật Bản có mặt tại thành phố biển này là hồi tháng 7/2018. Nguồn ảnh: Flickr.

Trước đó, tàu Kojima đã rời Nhật Bản từ tháng 4/2019 và có chuyến hải trình qua San Francisco, New York (Mỹ), sau đó tiếp tục di chuyển tới Piraeus, Singapore và điểm cuối là Việt Nam. Nguồn ảnh: Tuoitre.

Đà Nẵng cùng là trạm dừng chân cuối cùng trong hành trình trước khi tàu Kojima trở về Nhật Bản. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong chuyến thăm tới Việt Nam, trên tàu Kojima có tổng cộng 87 người bao gồm các học viên và thủy thủ do Thuyền trưởng Tonozaki Hironobu chỉ huy. Nguồn ảnh: TTXVN.

Mời độc giả xem Video: Tàu khu trục hạm của lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-tau-tuan-tra-kojima-cua-nhat-ban-cap-cang-da-nang-1255954.html