Mục kích 'sát thủ diệt hạm' Bastion-P VN triển khai

Tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion-P là hệ thống vũ khí bảo vệ bờ biển hiện đại nhất của nước ta hiện nay.

Các tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion-P hiện được trang bị cho Lữ đoàn 681, vùng 2 Hải quân làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ bờ biển, lãnh hải của đất nước. Ảnh: Đơn vị K-300P Bastion-P của Lữ đoàn 681 hành quân trong đêm.

K-300P Bastion-P là tổ hợp vũ khí phòng thủ bờ biển cơ động cao, hầu hết mọi thành phần khí tài (chiến đấu, đảm bảo chiến đấu, huấn luyện) đều được đặt trên khung gầm xe việt dã hạng nặng có khả năng cơ động trên mọi địa hình.

Trong ảnh, xe phóng tự hành K-300P Bastion-P được tàu đổ bộ vận chuyển tới khu vực diễn tập.

Xe phóng tự hành của tổ hợp Bastion-P cơ động trên bãi biển.

Theo thiết kế của Nga, một tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion-P thường gồm: 4 xe phóng tự hành K-340P; 1-2 xe điều khiển K380P MBU và 4 xe chở đạn K-342P TZM trang bị cần cẩu....Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 681 đang làm công tác triển khai chiến đấu Bastion-P.

Trong ảnh là tổ hợp giám sát đường không và mặt biển Monolit B làm nhiệm vụ phát hiện, theo dõi mục tiêu và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa. Hệ thống co khả năng phát hiện 50 mục tiêu vượt đường chân trời với cự ly 250km trong chế độ bị động và 450km trong chế độ chủ động.

Nó có khả năng theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc trong chế độ bị động và lên tới 30 mục tiêu trong chế độ chủ động.

Cabin xe phóng tự hành K-340P được tích hợp nhiều khí tài hiện đại để vận hành hệ thống phóng tên lửa.

Trước hết, các chân trống thủy lực sẽ được hạ xuống để cố định bệ phóng.

Tiếp theo, mái che thùng xe sẽ được mở ra để hệ thống thủy lực dựng đứng bệ phóng.

Hai ống phóng TPS chứa đạn tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont được dựng đứng.

Đạn tên lửa P-800 Yakhont của tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P nặng khoảng 3 tấn, dài 8,9m, đường kính thân 700mm, lắp đầu nổ 200kg.

Bệ phóng của tổ hợp Bastion-P đã ở trạng thái chiến đấu.

Trong ảnh là cảnh khai hỏa Bastion-P của lữ đoàn bảo vệ bờ biển Hải quân Nga.

Tên lửa P-800 rời bệ phóng bằng tầng khởi tốc nhiên liệu rắn, ở độ cao ổn định động cơ chính nhiên liệu lỏng sẽ khởi động, tùy quỹ đạo bay thấp – cao hay cao mà tầm bắn đạt 120-300km, tốc độ bay Mach 2,5-3.

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/muc-kich-sat-thu-diet-ham-bastion-p-vn-trien-khai-722750.html