Mục kích Quân đội Syria dội 'bão lửa' diệt phiến quân IS ở Sweida

Việc căn cứ địa của phiến quân IS dần bị thu hẹp vào vùng núi Safa, miền Đông Sweida, đã buộc Quân đội Syria tung đòn đánh quyết định tiêu diệt toàn bộ lực lượng khủng bố dứt điểm hoàn toàn chiến sự tại tỉnh Sweida.

Mới đây hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đã cho đăng tải những hình ảnh mới nhất về tình hình chiến sự ở tỉnh Sweida, khi Quân đội Syria đang đẩy mạnh chiến dịch quét sạch phiến quân IS tại miền Nam Syria. Hiện tại các tay súng IS bị dồn về vùng núi Safa phía Đông Sweida và đây cũng là căn cứ địa cuối cùng của chúng tại tỉnh này. Nguồn ảnh: SANA.

Theo Al Masdar News, đã có ít nhất 226 tay súng phiến quân IS đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Damascus ở Đông Sweida thời gian qua. Hầu hết trong số đó đều thiệt mạng trong các đợt pháo kích của Quân đội Syria vào vùng núi Safa. Nguồn ảnh: SANA.

Tham chiến tại Đông Sweida, pháo binh Syria được trang bị các loại vũ khí mạnh nhất như pháo kéo M-46 130mm, lựu pháo D-30 122mm và cả các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad 122mm. Nguồn ảnh: damasnow.

Với địa hình vùng núi ở Safa, pháo binh Syria đã chứng minh sức mạnh của mình khi đập tan các cứ điểm phòng thủ của phiến quân IS tại tỉnh Sweida, buộc các tay súng phải lựa chọn một là đầu hàng, hai là bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguồn ảnh: damasnow.

Tổ đội lựu pháo D-30 122mm của Quân đội Syria tại Đông Sweida, nó có tầm bắn hiệu quả lên đến ầm bắn hiệu quả 15,4km hoặc 21,9km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn cao nhất 10-12 phát/phút hoặc trung bình 5-6 phát/phút. Nguồn ảnh: SANA.

Pháo kéo M-46 130mm của Quân đội Syria khai hỏa, tầm bắn tối đa của pháo M46 là 27km còn sử dụng đạn pháo tăng tầm thì tầm bắn có thể lên tới 38km. ốc độ bắn của pháo phụ thuộc nhiều vào độ thuần thục của kíp pháo thủ, nhưng với kỹ năng tốt pháo 130mm loại này sẽ đạt tốc độ 6 viên/phút trong trạng thái bình thường, còn nếu bắn lâu thì tốc độ khoảng 5 viên/phút, trong khi bắn cấp tập thời gian ngắn có thể đạt tốc độ tới 8 viên/phút. Nguồn ảnh: damasnow.

Đối với các mục tiêu có diện tích lớn, pháo binh Syria sử dụng pháo phản lực BM21 Grad nhằm đạt hiệu quả tác chiến ở mức cao nhất cũng như tạo nên tâm lý khiếp sợ cho các tay súng IS cố thủ tại Safa. Nguồn ảnh: damasnow.

Xe phóng BM-21 được trang bị bệ phóng 40 nòng cỡ 122mm lắp trên xe vận tải bánh lốp 6x6 Ural. Tất cả 40 quả đạn pháo có thể bắt đi chỉ trong vòng 20 giây, nhưng có thể bắn từng quả một hoặc vài quả một cách nhau vài giây. Việc nạp lại đạn hoàn toàn thủ công, mất chừng 10 phút. Nguồn ảnh: SANA.

Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực rộng, nên rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố. Nguồn ảnh: almanar.

Theo thông tin mới nhất của hãng tin Fars (Iran) cho biết thêm, Quân đội Syria vẫn đang tiếp tục tấn công những căn cứ còn lại của phiến quân IS ở vùng sa mạc phía đông Sweida và giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở sâu trong khu Safa hôm 9/9. Nguồn ảnh: damasnow.

Mời độc giả xem video: Iran phóng rocket trả đũa người Kurd ở Iraq. (nguồn siman news)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-quan-doi-syria-doi-bao-lua-diet-phien-quan-is-o-sweida-1113346.html