Mục kích bộ đội Việt Nam vận hành tên lửa S-300PMU1

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa nhất tới 150km, tầm bắn cao tới 27km.

Trước yêu cầu của chiến tranh công nghệ cao và nhằm xây dựng quân chủng PK-KQ, theo hướng cách mạng - chính qui - tinh nhuệ - hiện đại, quân chủng đã được trang bị nhiều vũ khí mới, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-1. Đây là loại vũ khí hiện đại nên Quân chủng PK-KQ chú trọng huấn luyện, làm chủ khí tài, đặc biệt là tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ.

Màn hình công tác đài điều khiển tên lửa S-300. Nguồn: Cắt từ clip kênh QPVN

Mời độc giả xem clip bộ đội tên lửa vận hành S-300PMU1: (Nguồn: Kênh QPVN)

Hiện Việt Nam được biên chế 2 tiểu đoàn tên lửa S-300 hiện đại nhập khẩu từ Liên bang Nga. Mặc dù ra đời từ những năm 1970-1980, tuy nhiên tới nay, S-300 vẫn được coi là một trong các loại tên lửa phòng không tầm xa nguy hiểm nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu vũ khí đặc biệt này.

Phiên bản S-300PMU1 xuất khẩu cho Việt Nam đã được Nga cải tiến năm 1992 tích hợp hàng loạt công nghệ mới. Theo các tài liệu của Nga thì phiên bản này đánh chặn được cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Một trong những nâng cấp lớn dành cho S-300PMU1 là việc tích hợp đạn tên lửa tầm xa 48N6E có tầm bắn 150km, sơ tốc 2.000m/s, trang bị đầu nổ nặng 150kg và sử dụng công nghệ dẫn đường kiểu mới TVM.

Cơ chế dẫn đường TVM hoạt động như sau: Radar của đạn tên lửa bắt bám mục tiêu ở pha cuối bằng cách thu sóng dội từ mục tiêu bị đài mặt đất chiếu xạ, rồi truyền phần tử mục tiêu về đài điều khiển mặt đất, đài kiểm soát bắn mặt đất sẽ tính toán và hiệu chỉnh các tham số về mục tiêu và truyền lệnh điều khiển vô tuyến đến tên lửa.

Ngoài ra, nó có thể tích hợp một số loại đạn của S-400 như: 9M96E1 (tầm bắn 40km, dùng đầu dẫn radar chủ động) và 9M96E2 (tầm bắn 120km).

P.H

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-bo-doi-viet-nam-van-hanh-ten-lua-s-300pmu1-977875.html