Mục kích 3000 quân Nga-Trung kéo nhau đi tập trận chung

Với sự tham gia của khoảng 3000 lính cùng 500 phương tiện quân sự các loại của cả Nga và Trung Quốc, 'Sứ mệnh Hòa bình' là một trong những cuộc tập trận thường niên lớn nhất trong năm của hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Theo thông tin được hãng thông tấn Nga TASS đăng tải hôm 4/6 vừa qua, khoảng 3000 lính và 500 loại phương tiện cơ giới đã có mặt để sẵn sàng cuộc tập trận Peace Mission 2018 (Sứ mệnh Hòa bình 2018). Đây là một cuộc diễn tập chống khủng bố, diễn ra ở khu vực vùng Chelyabinsk thuộc Urals. Nguồn ảnh: TASS.

Cuộc tập trận chống khủng bố này thuộc khuôn khổ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải - đây là một tổ chúc an ninh chung liên chính phủ, được thành lập từ năm 2001 bởi lãnh đạo các quốc gia Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Nguồn ảnh: TASS.

Cuộc tập trận năm 2018 mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2018 có sự tham gia của 3000 nhân lực và khoảng 500 phương tiện chiến đấu các loại đến từ các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đặc biệt, cuộc tập trận năm nay, có cả sự tham gia của Ấn Độ. Nguồn ảnh: TASS.

Dự kiến cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm nay ở trường bắn Cherbakul. Đây là cuộc tập trận diễn ra hai năm một lần với sự có mặt của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Lần gần đây nhất cuộc tập trận đã diễn ra ở Kyrgyzstan năm 2016. Nguồn ảnh: TASS.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập theo sáng kiến của Bắc Kinh với mục đích chính ban đầu là để giải quyết những vấn đề về phân định biên giới giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Nguồn ảnh: Chinanews.

Sau khi được kết nạp thêm Uzbekistan, tổ chức này chính thức trở thành một liên minh bán quân sự, chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh xuyên biên giới giữa các nước tham gia, đặc biệt là trong vấn đề chống tội phạm ma túy, chủ nghĩa khủng bố và ly khai. Nguồn ảnh: Chinanews.

Từ năm 2003, tổ chức này còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh tế bằng cách hỗ trợ và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. Nguồn ảnh: TASS.

Từ năm 2005, quy chế quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thông qua và cấp cho các nước Ấn Độ, Pakistan, Iran và Mông Cổ, mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức này ra các quốc gia ở Trung Á và cả ở Nam Á. Nguồn ảnh: TASS.

Mời độc giả xem Video: Cả thế giới hãy sẵn sàng với sức mạnh quân sự càng ngày càng khủng của Trung Quốc.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-3000-quan-nga-trung-keo-nhau-di-tap-tran-chung-1065274.html