Mục đích thực sự của Nga khi khôi phục 'Quái vật biển Caspian'

Kênh truyền hình Ngôi sao của Nga vừa phát sóng phóng sự ghi lại cảnh chiếc Ekranoplan lớp Lun với biệt danh 'Quái vật biển Caspian' đang trong tình trạng được sửa chữa.

 Ekranoplan là một phương tiện độc đáo có một không hai được Hải quân Liên Xô cho ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nó là sự kết hợp giữa máy bay và tàu đệm khí.

Ekranoplan là một phương tiện độc đáo có một không hai được Hải quân Liên Xô cho ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nó là sự kết hợp giữa máy bay và tàu đệm khí.

Trong số các mẫu Ekranoplan được Liên Xô chế tạo thì chiếc Lun là nổi tiếng nhất với biệt danh "Quái vật biển Caspian", nó được sử dụng trong Hải quân Liên Xô cũng như Hải quân Nga từ năm 1987 cho tới cuối thập niên 1990.

Đáng tiếc rằng sau khi bị loại ngũ vì những vấn đề chủ yếu liên quan tới tình hình khó khăn của nền kinh tế Nga trong những năm tháng hậu Xô Viết thì chiếc Ekranoplan trên đã bị bỏ hoang ngoài bến tàu.

Tuy nhiên mới đây Kênh truyền hình Ngôi sao Zvezda của Nga đã phát sóng một phóng sự cho thấy chiếc Ekranoplan này đang trong tình trạng sửa chữa, làm xuất hiện hy vọng rằng nó có thể sẽ sớm "tái ngũ".

Nếu điều này xảy ra thì Hải quân Nga sẽ có trong tay một phương tiện vô cũng lợi hại, chiếc Ekranoplan lớp Lun này có thể bay lên tới độ cao 7.500 m như một thủy phi cơ đúng nghĩa, mặc dù hầu như nó chỉ di chuyển cách mặt nước 5 m nhờ hiệu ứng bề mặt.

Nhờ 8 động cơ phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-87 công suất 127,4 kN mỗi chiếc, con quái vật này di chuyển được ở tốc độ tối đa 550 km/h, vận tốc hành trình 450 km/h, tầm hoạt động 2.000 km.

Được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu mặt nước, Lun mang theo 6 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M-80 Moskit gắn thành 3 cặp trên lưng với hệ thống theo dõi và dẫn đường tiên tiến bố trí ở lưng và mũi. Vũ khí phụ gồm 2 pháo PI-23 cỡ 23 mm nòng đôi với 2.400 viên đạn.

Ekranoplan lớp Lun theo đánh giá sẽ là một sát thủ tàu mặt nước, nó sở hữu tốc độ cực nhanh khiến chiến hạm đối phương rất khó chống trả, độ cao bay của nó còn làm cho tàu ngầm hoàn toàn bất lực.

Nếu được phục hồi, có thể chiếc Ekranoplan này sẽ tiến hành thay thế toàn bộ các thiết bị điện tử công nghệ analogue đã lạc hậu để tích hợp khí tài mới công nghệ số tối tân.

Bên cạnh đó tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M80 Moskit có thể sẽ được thay thế bằng loại 3M22 Zircon đang phát triển, khiến nó trở nên "vô đối" trên biển.

Nhưng đáng tiếc rằng các thông tin sau đó cho thấy việc Nga kéo chiếc Ekranoplan này về nhà máy để sửa chữa chỉ nhằm mục đích đưa nó vào bảo tàng mà thôi.

Trải qua hơn 20 năm bị bỏ quên phơi mưa nắng ngoài trời và còn ngâm trong nước mặn, khung vỏ của chiếc Lun đã hư hại tới mức không thể sử dụng được nữa.

Việc sửa chữa một tàu đệm khí lai máy bay không đơn giản như đối với một con tàu mặt nước thông trường, vì vậy việc sửa chữa để nó lại có thể cất cánh là hoàn toàn bất khả thi.

Hơn nữa Hải quân Nga trong các thông báo của mình chỉ đề cập đến việc sản xuất những mẫu Ekranplan mới chứ chẳng phải là khôi phục lại chiếc "Quái vật biển Caspian đã thuộc về quá khứ.

Nhưng ít nhất việc "kiệt tác quân sự" thời Liên Xô thoát khỏi cảnh bị lãng quên ngoài bến tàu cũng là một hành động đáng hoan nghênh của giới chức quân sự Nga ngày nay.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-muc-dich-thuc-su-cua-nga-khi-khoi-phuc-quai-vat-bien-caspian/775080.antd