Mục đích thật sự của Ukraine khi dậm dọa Donbass

Trưởng phái đoàn Ukraine về đàm phán tại Donbass sau khi tuyên bố tấn công miền Đông thì đã đề nghị quay lại thỏa thuận với Nga.

Hôm 31/3, Cựu Tổng thống Leonid Kravchuk, Trưởng phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm liên lạc ba bên (TCG) về giải quyết tình hình ở Donbass đã đưa ra một đề xuất về giải quyết tình hình ở miền Đông nước này.

Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk.

Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk.

Theo đó, phía Kiev đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Donbass từ 00:00 ngày 1/4.

Người phát ngôn phái đoàn Ukraine trong TCG Aleksey Arestovich nói trên kênh truyền hình Espreso TV: “Ông Leonid Kravchuk bắt đầu cuộc họp với đề xuất quay trở lại lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện ở Donbass. Hiện đề xuất này đang được xem xét."

Ngoài ra, thông tin về việc trao đổi tù nhân chưa được nêu cụ thể.

Việc Kiev đưa ra đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn ở Donbass diễn ra chỉ ít ngày sau khi chính ông Kravchuk đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực với Nga ở miền Đông, khẳng định Ukraine sẵn sàng đánh bật mọi hành động “xâm lược của Nga” vào bất cứ thời điểm nào.

Bình luận trên được ông Kravchuk đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên một kênh truyền hình Ukraine về những tổn thất hôm 26/3 ở Donbass khi 4 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của “kẻ thù”.

“Tôi muốn nhấn mạnh quan điểm rằng, Ukraine phải sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào. Chúng ta phải biết rằng Nga sẽ không dừng lại cho đến khi bị ngăn chặn bằng nhiều cách khác nhau - không chỉ bởi Ukraine mà còn bởi cả cộng đồng quốc tế, bằng cách áp dụng tất cả các biện pháp trừng phạt, tất cả các áp lực ngoại giao”, Tổng thống đầu tiên của Ukraine tuyên bố.

Trước đó, hồi đầu tháng, Trưởng phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm tiếp xúc 3 bên về Donbass, cựu Tổng thống Leonid Kravchuk ngày 5/3 cho biết, Kiev đang cân nhắc áp dụng các biện pháp triệt để chống lại Nga vì lập trường của Moscow trong vấn đề Donbass.

Theo cựu Tổng thống Leonid Kravchuk, Nga không muốn giải quyết cuộc xung đột ở khu vực Donbass bởi vì Moscow hài lòng với tình hình hiện nay.

Ông Kravchuk nói: “Nếu Nga tiếp tục đứng trên quan điểm rằng, họ không phải là một bên trong cuộc xung đột, mà chỉ là bên quan sát và tìm mọi lý do để ngăn cản những cuộc đàm phán của chúng ta, thì chúng ta có thể tuyên bố tình hình đang rơi vào bế tắc và chỉ có thể giải quyết bằng các biện pháp triệt để. Giờ đây, chúng ta, phái đoàn của chúng ta, đang nghĩ về những đề xuất có thể đưa ra”.

Kiev đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ đã có sự ủng hộ quân sự của NATO trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột với Nga.

Học thuyết quân sự mới của nước này, được công bố ngay trong tháng 3 nêu rõ, nếu xảy ra xung đột quân sự, Ukraine sẽ được hỗ trợ của cộng đồng quốc tế với những điều kiện có lợi cho nước này.

Học thuyết nêu rõ, Nga là một đối thủ quân sự của Ukraine. Học thuyết này nhắc tới kịch bản Ukraine buộc phải phản ứng trước hành động gây hấn hoặc đe dọa an ninh quân sự của nước này. Quân đội Ukraine và các lực lượng đặc biệt sẽ hành động nếu xảy ra một cuộc xung đột vũ trang, được kích động và hỗ trợ từ bên ngoài nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Ở thời điểm đó, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak tuần trước nói rằng Nga được cho là đang dần tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine, theo ông đây là mối đe dọa đối với an ninh quân sự của nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã công bố học thuyết quân sự mới giữa bối cảnh xung đột miền Đông gia tăng từng gây lo ngại về khả năng xảy ra xung đột thực sự. Song tuyên bố mới nhất của đại diện Ukraine tại Nhóm liên lạc ba bên cho thấy họ chưa hoàn toàn tính tới kịch bản này.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/muc-dich-that-su-cua-ukraine-khi-dam-doa-donbass-3429973/