Mục đích chuyến thăm Ukraine của phái đoàn cấp cao EU

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào thứ Sáu (3/2), có thể mang đến lời hứa về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhưng có khả năng làm tiêu tan hy vọng về việc nhanh chóng trở thành thành viên EU của Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kiev bằng tàu hỏa vào thứ Năm (2/2), trong một chuyến đi mang tính biểu tượng để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine khi chiến dịch quân sự của Nga chuẩn bị cán mốc một năm vào ngày 24/2. Trước đó, bà Ursula von der Leyen đã vài lần đến thăm Kiev.

Các quan chức cấp cao của ủy ban điều hành EU đã gặp gỡ những người đồng cấp trong Chính phủ Ukraine. Còn bà Von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ tham gia các cuộc đàm phán với ông Zelensky vào thứ Sáu.

Ông Zelensky đón bà Ursula von der Leyen hôm 2/2. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky đón bà Ursula von der Leyen hôm 2/2. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên minh châu Âu áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga, nhưng các biện pháp trừng phạt mới mà khối này đang chuẩn bị sẽ không đáp ứng được kì vọng của Kiev, theo Reuters.

“Chúng tôi đã hiểu thêm về nhau”, ông Zelensky nói về cuộc đàm phán hôm 2/2. "Chỉ có cùng nhau - một Ukraine mạnh mẽ và một Liên minh châu Âu mạnh mẽ - chúng ta mới có thể bảo vệ cuộc sống quý giá, và thông qua hội nhập hơn nữa để cung cấp năng lượng, mang lại động lực cho người dân bất chấp những trở ngại và mối đe dọa."

Không chỉ ủng hộ Kiev, EU còn hỗ trợ cải cách dân chủ và kinh tế ở Ukraine, nhưng vẫn từ chối thông qua một lộ trình nhanh chóng để đưa Ukraine trở thành thành viên khối.

Các quan chức EU đã liệt kê nhiều yêu cầu đối với Ukraine, từ sự ổn định chính trị và kinh tế đến việc áp dụng các luật khác nhau của EU. Quá trình này có thể mất nhiều năm.

"Một số người có thể muốn suy đoán về thời điểm kết nạp, nhưng sự thật đơn giản là chúng ta vẫn chưa đến mức đó”, một quan chức EU nói.

Quốc gia cuối cùng gia nhập EU là Croatia vào năm 2013, một thập kỷ sau khi chính thức nộp đơn. Nước láng giềng của Ukraine là Ba Lan mất 20 năm cho đến khi chính thức gia nhập EU vào năm 2004.

Ukraine đã đăng ký gia nhập EU ngay sau khi xung đột bùng phát, và vào tháng 6 năm ngoái đã được trao tư cách ứng cử viên chính thức của EU.

Bà Von der Leyen, ông Zelensky và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: Reuters

Các quan chức EU cho biết cuộc đàm phán hôm thứ Năm đề cập đến việc cung cấp thêm vũ khí, kinh phí cho Ukraine, cũng như tăng khả năng tiếp cận đối với các sản phẩm của Ukraine trên thị trường EU, hỗ trợ Ukraine về vấn đề năng lượng, và đặc biệt là các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tờ báo Sueddeutsche Zeitung hôm thứ Sáu dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Berlin đã phê duyệt việc giao xe tăng Leopard 1 cho Ukraine từ kho của các nhà máy và đang đàm phán mua lại 15 xe tăng Gepard từ Qatar để gửi tới Ukraine.

EU cũng yêu cầu Ukraine tăng cường các biện pháp chống tham nhũng. Để đạt được mục tiêu đó, Tổng thống Zelensky năm nay đã tuyên bố điều tra và sa thải một số quan chức, đồng thời nhấn mạnh rằng bộ quốc phòng cần phải trong sạch.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/muc-dich-chuyen-tham-ukraine-cua-phai-doan-cap-cao-eu-post1507195.tpo