Mức án mà kẻ phá hủy vườn cây cảnh trị giá gần nửa tỷ đồng ở Hà Nội có thể phải đối diện

Nhìn vườn cây cảnh mà cả gia đình dầm mưa dãi nắng hơn chục năm trời chăm sóc phút chốc bị phá hủy trong đêm, vợ chồng anh Lưu đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1974, trú tại thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, khoảng 22h30 ngày 1/3, cháu Nguyễn Hoài Nam (SN 2003, con trai anh Lưu) bất ngờ phát hiện vườn cây cảnh của gia đình bị một số kẻ xấu sử dụng ô tô, máy múc phá hủy.

Nhận được điện thoại của con trai, vợ chồng anh Lưu tức tốc tới hiện trường thì các đối tượng trên đã rời đi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Lưu đã trình báo vụ việc tới các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ.

Theo ghi nhận của PV, vườn cây cảnh của gia đình anh Lưu rộng khoảng 200m2, với rất nhiều loại cây cảnh khác nhau (có cây tuổi đời lên tới hàng chục năm) và có tường bao bảo vệ. Sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ phần tường bao bị san phẳng, cây cối bên trong vườn bị chặt phá, vùi lấp tan hoang.

"Để đầu tư vườn cây cảnh trên, gia đình tôi đã phải thế chấp tài sản vay ngân hàng hàng trăm triệu đồng, đổ mồ hôi công sức để chăm bón, trông nom hơn chục năm qua. Giờ đây, chỉ sau một đêm cả gia tài của gia đình đã bị những kẻ xấu phá hủy không thương tiếc", anh Lưu chia sẻ trong nước mắt.

Anh Lưu đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý những kẻ phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: TL

Anh Lưu đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý những kẻ phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: TL

Cũng theo thông tin phía gia đình anh Lưu cung cấp, đối tượng cầm đầu trong vụ hủy hoại tài sản trên là một người dân trú tại thôn Thái Hòa (xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội).

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Bình Phú cho biết: "Hiện vụ việc đang được đơn vị thụ lý, giải quyết. Tuy nhiên, để thông tin cho cơ quan báo chí, chúng tôi phải được sự chỉ đạo của Công an huyện Thạch Thất".

Về phía Công an huyện Thạch Thất, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc từ chiều ngày 3/3 thông qua bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đội trưởng Đội tổng hợp, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào.

Khu nhà xưởng ngay sát vườn cây cảnh của gia đình anh Lưu có lắp hệ thống camera giám sát. Ảnh: TL

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV, luật gia Nguyễn Gia Hải (Hội luật gia Việt Nam) cho biết, nếu quy chiếu theo những thông tin mà chủ vườn cung cấp, thì kẻ gây án có dấu hiệu phạm tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 – Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cụ thể ở đây, ông Lưu cho biết thiệt hại ước tính có giá trị lên tới gần nửa tỷ đồng. Với mức thiệt hại này, kẻ phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 đến 07 năm tù (theo khoản 3, điều 178).

Ngoài ra, đối tượng thực hiện hành vi còn phải bồi thường thiệt hại cho cá nhân do tài sản bị xâm phạm, bao gồm thiệt hại về tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; thiệt hại khác do luật quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015.

Tất nhiên, về mức độ thiệt hại là bao nhiêu cũng như các dấu hiệu hình sự liên quan tới vụ việc như thế nào thì còn phải chờ kết luận điều tra từ phía cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

"Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm."

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/muc-an-ma-ke-pha-huy-vuon-cay-canh-tri-gia-gan-nua-ty-dong-o-ha-noi-co-the-phai-doi-dien-20200307172127653.htm