Mubadala muốn cổ phần hóa tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Cepsa

Quỹ Mubadala UAE, chủ sở hữu 100% tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Cepsa kể từ năm 2011, ngày 17/9 công bố muốn đưa ít nhất 25% cổ phần của Cepsa lên thị trường chứng khoán Madrid.

Cepsa hy vọng rằng phiên IPO sẽ diễn ra trong quý IV năm 2018. Số tiền thu về từ việc bán 25% cổ phần của Cepsa không được tiết lộ.

“IPO sẽ giúp Cepsa tiếp cận tốt hơn với thị trường vốn", ông Musabbeh Al Kaabi thuộc Ủy ban đầu tư Quĩ Mubadala, cho biết.

Năm 2011, tập đoàn dầu mỏ Pháp Total đã bán 48,83% cổ phần của mình tại Cepsa với giá 3,7 tỷ euro cho Quỹ IPIC của Abu Dhabi. Quỹ này sau đó sáp nhập với Mubadala vào năm 2017.

CEPSA chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực lọc và phân phối dầu mỏ ở Tây Ban Nha nhưng cũng tham gia vào các dự án thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt ở châu Mỹ Latinh và Bắc Phi.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mubadala-muon-co-phan-hoa-tap-doan-dau-khi-tay-ban-nha-cepsa-515149.html