Muangthong sẽ bán Văn Lâm nếu được giá

Thủ thành Đặng Văn Lâm được xem là một trong những cầu thủ xuất ngoại thành công của bóng đá Việt Nam. Từ ngày sang chơi ở Thai League, Đặng Văn Lâm luôn tỏ ra khá chắc chắn trong khung thành đội bóng chủ quản. Mùa giải năm ngoái, chính thủ thành Việt kiều này đã góp công lớn mang đến thành công cho câu lạc bộ Muangthong. Tuy nhiên, khi Thai League mùa giải mới khởi tranh, Đặng Văn Lâm bất ngờ mất vị trí vào tay thủ môn người Thái Somporn Yos.

Đặng Văn Lâm đã gặp khó tại Thái Lan ở những vòng đấu đầu tiên.

Đặng Văn Lâm đã gặp khó tại Thái Lan ở những vòng đấu đầu tiên.

Việc Văn Lâm phải ngồi dự bị khiến nhiều nguồn tin đồn đoán Muangthong sẽ sớm bán thủ môn này. Mặc dù vậy, Giám đốc điều hành CLB Muangthong, Ronan Ritsuwaja khẳng định họ chưa có kế hoạch bán Văn Lâm. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh Muangthong chỉ bán Văn Lâm khi nhận được đề nghị hấp dẫn và đúng lúc.

Chia sẻ với SMM Sport, Ronan Ritsuwaja cho hay: "Từ đầu năm nay, Văn Lâm đã khởi đầu không tốt. Anh ấy dính chấn thương từ trước mùa giải mới và có vẻ mất tự tin vì lo ngại sẽ tái phát chấn thương. Sau đó, Somporn Yos tỏa sáng, cứu thua cho chúng tôi 2 trận liên tiếp và khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho Văn Lâm. Tất nhiên, chúng tôi thích có sự cạnh tranh như vậy trong đội hình. Chúng tôi muốn có một bàn tay mạnh mẽ hơn trước khung thành. Văn Lâm là thủ môn xuất sắc, là thủ môn hàng đầu ASEAN. Bán cậu ấy hay không là chuyện tương lai. Nếu Văn Lâm có cơ hội đến một giải đấu lớn hơn, hoặc chúng tôi nhận được một đề nghị hấp dẫn, chúng tôi sẽ xem xét. Tất nhiên, chuyện đó phải đến đúng lúc. Ngoài ra, chúng tôi chỉ bán Văn Lâm khi có người thay thế. Hiện tại, cậu ấy vẫn còn hợp đồng dài hạn với chúng tôi".

Trong một diễn biến khác, việc Thai League tiếp tục bị hoãn vô thời hạn vì dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới khả năng tham dự AFF Cup 2020 của thủ môn Đặng Văn Lâm với ĐT Việt Nam. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng đã bỏ ngỏ khả năng dự AFF Cup 2020 vì cho rằng sẽ "cấn" lịch Thai League và Vòng loại World Cup 2022. Nếu tình hình dịch tiếp tục diễn biến khó lường, mãi đến cuối năm mà sân chơi lớn nhất Thái Lan chưa thể kết thúc thì cũng có khả năng Đặng Văn Lâm sẽ không thể trở về phục vụ quốc gia khi Thái Lan ưu tiên Thai League hơn AFF Cup. AFF Cup 2020 không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA, nên các đội bóng tại Thai League không cần thiết phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_223226_muangthong-se-ban-van-lam-neu-duoc-gia.aspx