'Mùa yêu thương'- Hội thi dành cho các em học sinh đam mê nhiếp ảnh thỏa sức sáng tác

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Báo Tuổi trẻ và trường Đại học Việt Đức tổ chức Hội thi sáng tác ảnh lần thứ XII dành cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong toàn thành phố với chủ đề 'Mùa yêu thương'.

Hội thi được tổ chức với chủ đề "Mùa yêu thương" nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn nơi Thành phố mang tên Bác - Thành phố của nghĩa tình nặng sâu. Đó là những phút giây tỏa sáng của tình cảm đồng bào gắn kết, sẻ chia; là tình cảm gia đình hạnh phúc, đầm ấm; là tình cảm bạn bè vui tươi, hồn nhiên; "Mùa yêu thương" cũng có thể là mùa của đất trời giao hòa, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi… Chủ đề "Mùa yêu thương" nhằm lan tỏa bức thông điệp yêu thương giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và cuộc sống.

Đây là một trong những hoạt động để kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019; Tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện tình cảm yêu thương cuộc sống, con người; tự hào là công dân thành phố mang tên Bác. Hướng các em tới lối sống lành mạnh, yêu cái đẹp, bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tư duy sáng tạo và năng khiếu nghệ thuật Nhiếp ảnh; Tăng cường kỹ năng thực hành, rèn luyện và nâng cao tay nghề trong quá trình dạy và học bộ môn nghề tự chọn Nhiếp ảnh trong giáo viên và học sinh; Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, củng cố thêm nhận thức về việc chọn ngành nghề cho các em sau khi rời mái trường Trung học phổ thông.

Ảnh minh họa: Bảo Trung

Học sinh các trường THCS và THPT tại thành phố Hồ Chí Minh yêu thích bộ môn Nhiếp ảnh đều có thể tham gia Hội thi. Hội thi sẽ tiến hành qua hai vòng thi, học sinh tham gia gửi ảnh đến Hội thi: Những bức ảnh chụp từ ngày 19/01/2019 đến hết ngày 10/3/2019, hạn cuối nộp tác phẩm dự thi ngày 15/3/2019, ảnh có thể là ảnh màu hoặc đen trắng hay đơn sắc nhưng phải là ảnh chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào; Vòng 2: Học sinh có tác phẩm được chọn ở vòng 1 tiếp tục dự thi vòng 2 với chương trình thực tế ngoài nhà trường: tham quan trường Đại học Việt Đức để trải nghiệm, tiếp cận cơ sở học tập, các phòng nghiên cứu và thực hành hiện đại, giao lưu câu lạc bộ nhiếp ảnh sinh viên… Thực hiện và nộp bộ ảnh ngay tại địa điểm thi theo chủ đề, số lượng ảnh, cấu trúc bộ ảnh… do Ban Tổ chức quy định.

Cơ cấu giải thưởng gồm 19 giải cho mỗi cấp THCS và THPT, cụ thể cấp THCS như sau: 16 Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; Giải tập thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba. Và cấp THPT: 16 Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; 03 Giải tập thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

Ban tổ chức bắt đầu nhận ảnh dự thi từ ngày 28/01/2019. Số lượng ảnh dự thi không hạn chế. Ảnh dự thi có thể là ảnh Đơn hoặc ảnh Bộ (từ 5 đến 12 ảnh). Khuyến khích học sinh tham gia gửi ảnh dự thi thường xuyên (ít nhất 2 lần/1 tháng) về địa chỉ email: muayeuthuong@tuoitre.com.vn hoặc qua trang web: muayeuthuong.tuoitre.vn Những bức ảnh đẹp, có nội dung phù hợp với hội thi sẽ được giới thiệu trên chuyên mục thi sáng tác ảnh "Mùa yêu thương" trên trang Giáo dục của Báo Tuổi trẻ.

Minh Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mua-yeu-thuong-hoi-thi-danh-cho-cac-em-hoc-sinh-dam-me-nhiep-anh-thoa-suc-sang-tac-20190120082537603.htm