'Mùa xuân nho nhỏ' có trong đề thi văn vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng

Sáng 8/6, hơn 21.000 thí sinh tại Hải Phòng đã hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10, năm học 2021-2022.

Công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi được đặc biệt chú trọng; mỗi hội đồng thi đều bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng, các thí sinh thuộc diện F2 được xe chuyên dụng đưa đến điểm thi... Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, thành phố Hải Phòng có hơn 21.000 thí sinh, dự thi tại 46 hội đồng thi.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các hội đồng thi không tổ chức khai mạc; quy chế thi được dán ngay tại cổng trường và các cửa phòng thi, các địa điểm dễ nhìn để thí sinh có thể nắm được. Trong đó, tại hội đồng thi THCS Chu Văn An, điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện F2 có 9 thí sinh dự thi. Các em được xe chuyên dụng của địa phương đưa đến địa điểm thi và thi tại 2 phòng thi.

Sáng 8/6, hơn 21.000 thí sinh tại Hải Phòng đã hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10, năm học 2021-2022.

Sáng 8/6, hơn 21.000 thí sinh tại Hải Phòng đã hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10, năm học 2021-2022.

Hội đồng thi đặc biệt này cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng bố trí 24 người, gồm đầy đủ Chủ tịch hội đồng, các giám thị, thanh tra, công an, y tế... Các thí sinh được đo thân nhiêt, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài. Thời tiết sáng nay tại Hải Phòng khá dịu, thuận lợi cho các em làm bài thi.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thi TP Hải Phòng cho biết: Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được tổ chức trong điều kiện hết sức khó khăn, nhất là khi TP Hải Phòng đã có 2 ca mắc COVID-19 là giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và nhiều học sinh thuộc diện F2. Tuy nhiên, công tác tổ chức kỳ thi được các địa phương và các Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc.

"Vấn đề phòng, chống dịch bệnh có thể yên tâm. Về quy chế, kỳ thi đã được các trường thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và thành phố, đảm bảo mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh, làm bài nghiêm túc. Chúng tôi lưu ý học sinh vào phòng thi không được đem điện thoại và các thiết bị công nghệ cao và xử lý nghiêm những trường hợp này, để đảm bảo kỳ thi của Hải Phòng nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế", ông Nam nhấn mạnh.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các phòng thi đều mở cửa thông thoáng và chỉ sử dụng quạt. Môn thi Văn, môn thi đầu tiên sáng nay, tại các hội đồng thi đều diễn ra nghiêm túc. Đề thi được các thí sinh đánh giá vừa sức, nằm trong chương trình học.

Em Trịnh Thái Tuấn, thí sinh dự thi tại hội dồng thi THCS Ngô Quyền cho biết: "Năm nay đề thi vào bài "Mùa xuân nho nhỏ". Em cảm thấy đề thi vừa sức. Các bạn trong phòng em làm bài thi khá tốt. Em cũng làm được kha khá. Chiều nay em tự tin vào làm bài thi môn ngoại ngữ thật tốt"./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mua-xuan-nho-nho-co-trong-de-thi-van-vao-lop-10-thpt-tai-hai-phong-864398.vov