Mùa xuân đặc biệt của những nữ nài ngựa trên 'cao nguyên trắng'

Xuân này thật đặc biệt với cô gái người Tày Hoàng Thị Tuyệt, nữ nài ngựa duy nhất tham gia giải đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 14 của huyện Bắc Hà (Lào Cai).

 Hoàng Thị Tuyệt trên đường đua

Hoàng Thị Tuyệt trên đường đua

Còn nhớ, tại giải đua ngựa truyền thống được tổ chức vào cuối tháng 5/2020, trong số 67 nài ngựa tham gia thi tài, có duy nhất một người là nữ. Đó là Hoàng Thị Tuyệt, cô gái sinh năm 1991 đến từ thôn Tả Hồ, xã Tà Chải. Hoàng Thị Tuyệt điều khiển chú ngựa đua mang số 134 trong tiếng hò reo, tán thưởng của hàng vạn khán giả trên sân. Trình diễn màn phi nước đại đầy dũng cảm, Tuyệt đã tạo nên nét đặc biệt cho giải đấu, khẳng định đây là "một sân chơi không của riêng nam giới".

Và có lẽ từ sự truyền cảm hứng đó, đến "Giải đua ngựa cấp xã mở rộng lần thứ nhất" của huyện Bắc Hà, diễn ra vào cuối tháng 11/2020, đã có 6 nài ngựa nữ tham gia, trong đó xã Na Hối có 4 người và Tà Chải có 2 người. Không còn là nữ nài ngựa duy nhất tham gia tranh tài nhưng Hoàng Thị Tuyệt vẫn để lại ấn tượng với phần thi xuất sắc mang về giải Nhất cho Tà Chải.

"Ở rẻo cao Bắc Hà chúng em, con ngựa luôn là người bạn gần gũi, thân thiết, gắn bó với nhà nông. Ngựa giúp người thồ hàng qua những cung đường dốc, ngựa tham gia trong những sinh hoạt văn hóa của bản làng. Em luôn tự hào về nét đẹp truyền thống có một không hai của quê hương mình. Mùa giải 2021, chắc chắn em sẽ tham gia, sẽ luyện tập tốt hơn để có màn trình diễn đẹp mắt dành cho khán giả", Hoàng Thị Tuyệt phấn khởi chia sẻ.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu, em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến phụ nữ cả nước, chúc mọi gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Qua đây, em xin gửi lời mời đến phụ nữ cả nước, nếu có dịp hãy đến với Bắc Hà quê em để xem đua ngựa, để thấy phụ nữ vùng cao đua ngựa rất tài”.

Hoàng Thị Tuyệt, thôn Tả Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, Lào Cai

Ông Bùi Văn Vinh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Bắc Hà, cho biết, mới đây, huyện Bắc Hà đã thống nhất, trong năm 2021 sẽ tổ chức ít nhất 2 giải đua ngựa. Một là giải truyền thống tổ chức thường niên vào độ cuối tháng 5, đầu tháng 6 dương lịch. Giải tiếp theo sẽ diễn ra trong sự kiện "Mùa Đông Bắc Hà năm 2021", trong đó có nội dung thi đấu dành riêng cho nữ, cơ cấu giải cũng như với nam giới. "Chúng tôi sẽ vận động thêm nhiều nữ nài ngựa tham gia thi tài để giải đấu ngày càng hấp dẫn, cuốn hút hơn".

Khuất Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-xuan-dac-biet-cua-nhung-nu-nai-ngua-tren-cao-nguyen-trang-20210205172225757.htm