'Mùa xuân cho em' đến với HS Nậm Mười, Yên Bái

Trường Tiểu học Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) vừa phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình 'Mùa xuân cho em'; thăm và tặng quà trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái).

Học sinh Nậm Mười vui mừng khoe áo mới cùng thầy Hiệu trưởng.

Học sinh Nậm Mười vui mừng khoe áo mới cùng thầy Hiệu trưởng.

Nhà giáo Hứa Thị Thu Huyền- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên cho biết, đây là chương trình thường niên của thầy và trò trường tiểu học Giang Biên mỗi khi tết đến, xuân về nhằm hỗ trợ, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất đối với các thầy cô giáo và các em học sinh nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn, thường xuyên phải chịu các điều kiện khắc nghiệt về thời tiết.

Trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Xã Nậm Mười là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, hiểm trở. Xã gồm 7 thôn bản với 740 hộ, 3.694 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 36,38%, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, các thôn bản cách xa nhau, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt; nhất là những ngày mưa bão, đường lầy lội, trơn trượt, nước lũ tràn về, cuốn trôi nhà cửa, ruộng nương, gia súc, gia cầm. Hàng năm, người dân nơi đây luôn phải hứng chịu những trận mưa bão và sạt lở đất, diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp lại; ảnh hưởng đến thu hoạch nông, lâm sản. Do vậy đời sống, kinh tế của người dân vô cùng khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp.

Đoàn thiện nguyện chương trình “ Mùa xuân cho em” lần thứ VII đã trao tặng nhà trường các trang thiết bị dạy học và phục vụ học sinh bán trú gồm 01 bộ máy chiếu Projector, 01 chiếc ti vi màn hình rộng, 02 cây nước nóng lạnh; 2000 quyển vở; trao tặng 435 suất quà cho học sinh; 40 suất quà cho giáo viên (500.000 đồng/suất); 50 suất quà cho các hộ gia đình nghèo (500.000 đồng/suất) cùng các loại nhu yếu phẩm như quần áo, chăn, màn, gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bánh kẹo… với tổng trị giá quà tặng 160 triệu đồng.

Học sinh Nậm Mười vẫn cần được hỗ trợ, chia sẻ khó khăn.

Ông Đặng Phúc Chiêu – Chủ tịch UBND xã Nậm Mười cho biết, được sự quan tâm sâu sắc của các ban ngành, sự chia sẻ, hỗ trợ của các đoàn thiện nguyện, các nhà hào tâm nên học sinh được trang bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập… Tỷ lệ học sinh ra lớp đều hơn, không có hiện tượng học sinh bỏ học; chất lượng giáo dục cũng được nâng lên. Tuy vậy, vùng cao vẫn rất cần rất nhiều những cánh tay dang rộng để góp sức cho nhân dân thêm đầy đủ, ấm no, hạnh phúc hơn khi tết đến, xuân về.

Nhà giáo Dương Xuân Trường – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mười chia sẻ: “Đây là lần thứ 7 nhà trường được đón nhận tình cảm vô cùng quý giá của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh trường kết nghĩa Tiểu học Giang Biên cùng các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm. Chương trình Mùa xuân cho em với những món quà ý nghĩa trao tặng thầy và trò nhà trường nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng những món quà này đúng mục đích và đạt hiệu quả cao trong công tác, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/mua-xuan-cho-em-den-voi-hs-nam-muoi-yen-bai-NXwqJ4LGg.html