Mưa xối xả không dứt, Hà Tĩnh tiếp tục ngập diện rộng

Mưa xối xả không dứt xuyên đêm đã khiến Hà Tĩnh tiếp tục ngập trên diện rộng.

Từ chiều 29/10, Hà Tĩnh bắt đầu có mưa to. Đặc biệt từ tối 29 - sáng 30/10, TP.Hà Tĩnh mưa xối xả liên tục không dứt khiến các tuyến đường như: Nguyễn Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông… ngập cục bộ. Nhiều xe ô tô chết máy giữa đường phải gọi cứu hộ.

Hình ảnh ngập tại đường Hà Huy Tập sáng 30/10.

Hình ảnh ngập tại đường Hà Huy Tập sáng 30/10.

Nước lên nhanh, khiến người dân tại Hà Tĩnh tiếp tục nhốn nháo chạy lũ. Một số trường học trên địa bàn đến sáng nay khi học sinh đến lớp mới phát thông báo nghỉ học khiến phụ huynh lại bì bõm lội nước quay lại trường cõng con về nhà.

Hình ảnh ngập tại trục đường Hải Thượng Lãn Ông sáng 30/10.

Mưa xối xả nhiều giờ liền khiến đoạn đường Đặng Dung (TP.Hà Tĩnh) ngập sâu, 1 xe ô tô đi vào đây đã bị chết máy phải điều xe cẩu cứu hộ.

Tại huyện Can Lộc, mưa lớn đã khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nguy cơ vỡ tràn đê đập Bạng (nằm giữa xã Gia Hanh và xã Thượng Lộc), khiến hơn 400 hộ dân ở 2 thôn Sơn Phú và Vĩnh Xuân (thuộc xã Thượng Lộc) đối mặt nguy cơ ngập lụt.

Người dân TP.Hà Tĩnh lại bì bõm lội nước.

Cùng với đó đoạn kênh Linh Cẩm dài hơn 200m qua 2 thôn Sơn Phú và Vĩnh Xuân xã Thượng Lộc cũng bị nước tràn làm hàng trăm nhà dân ở đây ngập lụt cục bộ trong đêm.

Sáng 30/10, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp luật, ông Đặng Trần Phong cho biết, mưa lớn từ chiều và tối qua khiến nước hồ Vực Trống (xã Phú Lộc), hồ An Lộc (xã Thượng Lộc) đổ về vượt qua tràn đập Bạng gây ngập cục bộ. Trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động máy móc, hơn 400 người khẩn trương nâng bờ đê lên.

Sự cố tràn đê đập Bạng tại huyện Can Lộc gây ngập úng cho các vùng hạ du.

“Chúng tôi đã múc đất và chèn bao cát để nâng bờ đê lên với chiều dài 300m. Rất may, lúc tối rơi ngớt mưa nên sự cố được khống chế. Tuy nhiên, sáng nay, trời tiếp tục mưa to, lượng mưa tiếp tục đổ về lớn, chúng tôi đang tiếp tục cho gia cố thêm những vị trí xung yếu”, ông Phong thông tin.

Xuyên đêm, lực lượng chức năng cùng người dân dùng đất và bao tải cát ngăn sự cố vỡ đê.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn cũng khiến nước sông Ngàn Phố đang ở mức cao. Trước đó, trong 2 ngày 28 - 29/10 đã tổ chức sơ tán 267 hộ, 801 khẩu nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Hình ảnh tại thôn Am Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập, cô lập nhiều thôn. Trưa nay, đoàn cứu hộ tại đây đã nấu xôi, thức ăn sẵn đưa vào cứu hộ người dân.

Đến sáng nay, mưa lớn đã khiến nhiều hộ dân tại xã Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Trung, Sơn Giang, thị trấn Phố Châu bị ngập cục bộ. Để đảm bảo an toàn, 21.962 học sinh của 62 trường học các cấp đã được nghỉ học. Mưa lũ cũng đã khiến nhiều tuyến đường và câu tràn sạt lở, hư hỏng, gây chia cắt giao thông cục bộ trên địa bàn.

Hồ Ngàn Trươi đang xả tràn với lưu lượng 267m3/s.

Ghi nhận đến 11h15 phút hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa rất to nguy cơ lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ và Can Lộc.

Hiện, hồ Kẻ Gỗ đang xả qua tràn với lưu lượng 10m3/s; hồ chứa nước Ngàn Trươi (huyện Vũ Quang) xả qua tràn và qua TN1 lưu lượng 267m3/s; Thủy điện Hương Sơn 29,7m3/s; thủy điện Hố Hô xả tràn 956m3/s.

Tác giả: Ngân Hà - Minh Tiến

Theo Người Đưa Tin

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/mua-xoi-xa-khong-dut-ha-tinh-tiep-tuc-ngap-dien-rong-302740.htm