Mua xăng thủ sẵn, gặp xe nào đốt xe đó

Thanh niên đi mua xăng thủ sẵn với ý định gặp xe ô tô nào thì đốt xe đó. Cụ thể đối tượng gây ra liên tiếp 6 vụ đốt ô tô.

Đối tượng bị công an TP Nha Trang, Khánh Hòa bắt giữ vì liên quan đến vụ đốt hàng loạt ô tô ở TP Nha Trang là Nguyễn Viết Hiếu (36 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Trưa ngày 10/6, xác nhận với PV, Trưởng công an TP Nha Trang cho biết hiện sự việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, Hiếu là nghi phạm gây ra 6 vụ đốt ô tô trên địa bàn TP. Nha Trang trong rạng sáng 8/6.

Trước đó ngày 7/6, Hiếu đi mua xăng thủ sẵn, với ý định gặp xe ô tô nào đốt xe đó. Tối cùng ngày Hiếu chạy xe máy lòng vòng trên các con phố ở Nha Trang để thám thính tình hình.

Đối tượng Nguyễn Viết Hiếu (Ảnh CAND)

Đối tượng Nguyễn Viết Hiếu (Ảnh CAND)

Từ 1h30 ngày 8/6, Hiếu dùng xăng mua sẵn liên tiếp đốt các ôtô đang đậu dọc các con phố ở Nha Trang. Nhiều người dân cho biết, không rõ lý do gì xe ô tô đang đậu bên đường lại bị cháy.

Chủ nhân các ôtô bị cháy trình báo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Tổng cộng có 6 ôtô (từ 4 đến 16 chỗ) bị Hiếu phóng hỏa đốt, trong đó nhiều xe ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi, gây thiệt hại nặng, không thể sửa chữa.

Nhiều xe ô tô tại TP Nha Trang bất ngờ bị đốt trong đêm (Ảnh: Người dân chụp)

Qua truy xét, chiều tối 9/6, Nguyễn Viết Hiếu bị bắt và đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi.

Bước đầu Hiếu khai nhận ngày 7/6 đi mua xăng để thực hiện “trò chơi” đốt xe theo sở thích quái dị, gặp xe nào đốt xe đó. Tuy nhiên, đó là lời khai ban đầu, cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích đốt xe ô tô của Hiếu.

Thu Thanh - Theo Đất Việt

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/mua-xang-thu-san-gap-xe-nao-dot-xe-do-d126727.html