Mua xăng phóng hỏa đốt quán nhậu chỉ vì mâu thuẫn với nhân viên

Chủ quán nhậu kiểm tra camera thì phát hiện 3 đối tượng dùng chai thủy tinh chứa xăng châm lửa đốt ném vào quán.

Ngày 23/4, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Minh Nhựt (SN 1997, ngụ Bình Chánh), Ngô Văn Nam (SN 1996, quê Hà Nội), Phạm Phú Vinh (SN 1986, ngụ Bình Tân) để điều tra và xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Quán nhậu bị đốt cháy gây thiệt hại nhiều tài sản. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Quán nhậu bị đốt cháy gây thiệt hại nhiều tài sản. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 21/3, chủ quán nhậu trên xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện lửa bùng cháy phía bên trong quán nên hô hào dập lửa. Trong đám cháy mùi xăng tỏa ra khắp nhà.

Sau khi đám cháy được dập tắt, chủ quán kiểm tra lại camera thì phát hiện 3 đối tượng dùng chai thủy tinh chứa xăng châm lửa đốt ném vào quán nên trình báo với Công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Chánh xác định 3 đối tượng Nhựt, Nam, Vinh gây ra vụ việc trên. Cả 3 khai nhận, trước đó từng đến quán này nhậu và mâu thuẫn với nhân viên trong quán. Để trả thù cả 3 mua xăng chế vào chai thủy tính và gây ra vụ phóng hỏa trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/mua-xang-phong-hoa-dot-quan-nhau-chi-vi-mau-thuan-voi-nhan-vien-d153946.html