Mùa World Cup 2018: Gia chủ mải xem bóng đá, trộm đột nhập lấy sạch tài sản như chốn không người?

Sau khi xem bóng đá, vì bất cẩn không khóa cửa mà một gia đình đã bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Đoạn clip được đăng tải trên mạng là hồi chuông cảnh tỉnh với nhiều người nên đề cao cảnh giác hơn, đặc biệt là trong mùa World Cup 2018.

Trên một diễn đàn có hơn 1 triệu người theo dõi đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị như: SH, Vespa, Dream cùng một dàn loa tivi trị giá 100 triệu đồng. Theo trang mạng này thì gia chủ đen đủi bị lấy cắp tài sản ở quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do mải xem bóng đá, sau đó đi ngủ mà quên khóa cửa.

Dù thông tin trên chưa được xác minh nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng: "Trộm giờ lịch sự chu đáo, khoắng gần hết lúc về vẫn không quên đóng lại cửa cho chủ, sợ thằng nào đi qua lấy nốt cái xe đạp", "Công nhận thằng này lì mà tham thật, đã lấy 2 chiếc xe còn bợ thùng loa còn mở tủ nhỏ tìm vàng nữa chứ", "Ở nhà trệt không cẩn thận gì cũng mất"... Có lẽ, đây là bài học với nhiều người khác phải thật cẩn thận đề phòng trộm cắp, nhất là trong mùa World Cup.

Trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị vì gia chủ mải xem World Cup 2018

Video trộm đột nhập vào nhà lấy sạch tài sản giá trị như chốn không người

Trước đó, diễn giả/TS Lê Thẩm Dương cũng chia sẻ những kỹ năng sống còn cần phải nhớ trong mùa World Cup 2018:

" - Để xe trong nhà, khóa cổng. Để xe trong nhà, khóa cổng. Để xe trong nhà, khóa cổng.

Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần, mùa World Cup là cái mùa mà khi bạn vừa bước xuống xe quay lưng đi thì xe bạn đã qua tới Campuchia...

- Trước khi ngủ nhớ kiểm tra cửa nẻo, khóa cửa chính 2 ổ, cửa sau 2 ổ, cửa sổ chốt chặt, và đóng dây xích chuồng chó.

- Nếu không thân thiết, không được cho ai mượn tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại, laptop, ... không thì hôm sau phải nhận về một tờ giấy.

...".

A.N (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/gioi-tre/doi-song-tre/mua-world-cup-2018-gia-chu-mai-xem-bong-da-trom-dot-nhap-lay-sach-tai-san-nhu-chon-khong-nguoi-244098.htm