Mùa Vu Lan 2019: Người Hà Nội đi chùa từ sớm, người Sài Gòn thành tâm dự lễ thả hoa đăng

Vào ngày rằm tháng 7, cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, nhiều ngôi chùa ở Hà Nội từ sáng sớm đã đón hàng nghìn gia đình đến làm lễ cầu an. Trong khi đó, ở TP HCM, người dân cũng đổ về các ngôi chùa để thả hoa đăng cầu chúc cho cha mẹ nhiều sức khỏe.

Lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 hàng năm là ngày lễ lớn của người Việt, có ý nghĩa đầu tiên là sự báo hiếu. Vào ngày này, mọi người dân đều đến chùa lễ Phật cầu an cho cha mẹ đã khuất, cầu sức khỏe cho cha mẹ vẫn còn trên đời. Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là dịp để mọi người sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, cũng là để nhắc nhở bản thân hiếu kính với mẹ cha và luôn nhớ công ơn của tổ tiên, những bậc sinh thành.

Vì là ngày lễ truyền thống lớn trong văn hóa của người Việt, ở Hà Nội, nhiều gia đình đi lễ chùa từ rất sớm, trong khi đó, ở TP HCM, các ngôi chùa cũng đón hàng nghìn phật tử đến cầu an và dự lễ thả hoa đăng.

Rằm tháng 7 năm nay thời tiết khá oi bức, nhưng ngay từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã lên chùa thành tâm khấn vái, cầu sức khỏe cho cha mẹ và mọi người trong gia đình. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Rằm tháng 7 năm nay thời tiết khá oi bức, nhưng ngay từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã lên chùa thành tâm khấn vái, cầu sức khỏe cho cha mẹ và mọi người trong gia đình. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Lễ Vu Lan là dịp để những người con nhớ về cha mẹ đã khuất. Nếu ai may mắn còn cha mẹ, thì đó là dịp để thể hiện tình yêu thương. Lễ Vu Lan về như nhắc nhở những người con rằng đừng để đến khi cha mẹ không còn mới báo hiếu. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Ở chùa Trấn Quốc, nhiều em học sinh cũng được lên chùa dự lễ Vu Lan để hiểu về đạo hiếu, về công lao của bố mẹ. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Nghi lễ "bông hồng cài áo" được thực hiện trang trọng. Bông hồng màu đỏ cho người còn cả cha lẫn mẹ. Bông hồng màu hồng cho người đã mất mẹ hoặc mất cha. Người đã mất cả mẹ lẫn cha được cài một bông hồng màu trắng. (Ảnh: VNE)

Một em bé được bố mẹ cho đi dự lễ cúng dường trong Đại lễ Vu Lan 2019. (Ảnh: VNE)

Tối 15/8 (15 tháng 7 Âm lịch), hầu hết các ngôi chùa lớn, nhỏ tại TP HCM đều có rất nhiều phật tử đến cầu bình an cho người thân nhằm thể hiện sự hiếu đễ đối với các bậc sinh thành. Đặc biệt, năm nay chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) tổ chức lễ Vu Lan với tựa đề Hoa đăng thắp nến tri ân và cầu quốc thái dân an. (Ảnh: Báo Tin tức)

Sau khi nhà chùa làm lễ, mỗi người cầm trên tay chiếc hoa đăng và viết lời cầu nguyện, lời chúc cho gia đình, cha mẹ bình an rồi di chuyển ra bờ sông Sài Gòn, thả trôi trên mặt nước, thắp sáng cả dòng sông tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. (Ảnh: Saostar)

Đại lễ Vu Lan 2019 khép lại với nghi lễ thả hoa đăng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/mua-vu-lan-2019-nguoi-ha-noi-di-chua-tu-som-nguoi-sai-gon-thanh-tam-du-le-tha-hoa-dang-85279.html