Mua vé online chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia, nếu bận có thể ủy quyền nhận thay

Với người mua vé ở xa, không thể trực tiếp đến trụ sở VFF nhận vé và dịch vụ chuyển phát nhanh không đáp ứng, VFF cho phép ủy quyền cho người khác nhận thay.

Với người mua vé ở xa, không thể trực tiếp đến trụ sở VFF nhận vé và dịch vụ chuyển phát nhanh không đáp ứng, VFF cho phép ủy quyền cho người khác nhận thay.

Tối qua (8/12), trong buổi họp báo sau đại hội VFF khóa VIII diễn ra, Tổng thư ký Lê Hoài Anh có những chia sẻ về việc bán vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia để người hâm mộ hiểu rõ hơn.

Người mua vé có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay - Ảnh: VTC

Người mua vé có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay - Ảnh: VTC

Đối với người mua vé ở xa, không thể trực tiếp đến trụ sở VFF nhận vé và dịch vụ chuyển phát nhanh không đáp ứng, VFF cho phép ủy quyền cho người khác nhận thay.

"Liên quan đến việc chỉ chuyển phát nhanh trong nội thành do thời gian xử lý chuyển phát rất hạn hẹp. Sau trận bán kết lượt về phải có thời gian in vé ở nước ngoài và làm thủ tục về Việt Nam. Chúng tôi quyết định chỉ bán 2 vé cho 1 người nên lượng chuyển phát tăng gấp đôi", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.

"Việc có thể ủy quyền hay không thì hoàn toàn có thể được. Chúng tôi chỉ cần có mã số xác nhận mua vé cộng thêm giấy tờ ủy quyền kèm email xác nhận và bản gốc chứng minh nhân dân/ căn cước của người mua vé. Từ trận trước chúng tôi đã làm vậy rồi. Chúng tôi cũng dành 1 lượng vé nhất định cho các thương binh, những người có khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại".

Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12/2018 - Ảnh: Viettimes

Vé của trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 sẽ được phân phối qua 2 website chính thức: www.vebongdaonline.vn và www.vebongonline.com.vn. Người hâm mộ có thể lựa chọn 4 mệnh giá vé khác nhau 200.000đ/vé, 350.000đ/vé, 500.000đ/vé, 600.000đ/vé.

Mỗi người chỉ được mua 1 lần theo số CMTND hoặc thể căn cước công dân. Số lượng vé tối đa cho mỗi người/lần đặt là 2 vé cùng mệnh giá.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/mua-ve-online-chung-ket-luot-ve-viet-nam-malaysia-neu-ban-co-the-uy-quyen-nhan-thay-a254349.html