'Mùa vàng' Tam Cốc mời gọi các tay máy

Với 'cánh phó nháy' xa, gần, kể cả các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên trong toàn quốc hiện đang dành nhiều sự quan tâm và sôi nổi bàn luận về 'mùa vàng Tam Cốc' 2020. Những cụm từ như: 'mùa này, lúa ở Tam Cốc rất đẹp!'. 'Tam Cốc mùa lúa chín', 'Mùa vàng Tam Cốc' …hay 'Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An'... là các mỹ từ đang trở thành xu thế 'tìm kiếm nhiều nhất' trên các trang mạng xã hội thời điểm này. Chương trình 'Photo tour' năm nay tiếp tục hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật chất lượng, được ra đời chính từ cánh đồng lúa đẹp bậc nhất của Việt Nam.

Cánh đồng lúa ở Tam Cốc được chụp vào tháng 5/2020.

Đã có hàng nghìn tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật ra đời từ địa danh "Nam thiên đệ nhị động" này. Ví như, chương trình “Photo tour” (du lịch chụp ảnh) mấy năm qua đã và đang tiếp tục tìm kiếm các tác phẩm đẹp hơn công bố và giới thiệu trên các phương tiện thông đại chúng. Hơn nữa, du lịch chụp ảnh vốn tự thân nó cũng là một sản phẩm du lịch, nhất là thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật, ai ai cũng có thể chụp ảnh bằng smartphone.

Thông tin thêm về cánh đồng lúa ở Tam Cốc, ông Đinh Văn Khương, Giám đốc HTX nông nghiệp Văn Lâm (xã Ninh Hải, Hoa Lư) cho biết: Cùng với duy trì việc cấy lúa, tạo cảnh quan đẹp phục vụ du lịch, nên ngay từ đầu vụ, 19,2 ha dọc dòng sông Ngô Đồng được 500 hộ xã viên của HTX được các cấp, ngành hỗ trợ giống lúa, cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Giống lúa Thái Xuyên 111 được triển khai đồng bộ, ở kỳ sinh trưởng phát triển tốt, bộ lá đẹp, không bị sâu bệnh.

Anh Khương nhận định, lúa năm nay rất đẹp. Thời điểm này, cánh đồng lúa đang ở kỳ chín “đỏ đuôi”. Khi chín đều tạo thành tấm thảm vàng, trải dài mềm mại theo mép nước và chạy đến sát chân núi. Dự tính lúa sẽ thu hoạch trong khoảng từ 20- 25/5. Đó cũng là thời điểm cánh đồng lúa đẹp nhất trong năm, nên thu hút du khách về đây chụp ảnh đông nhất.

Cảnh sắc nên thơ của cánh đồng lúa Tam Cốc.

Trao đổi về chương trình Photo tour ghi lại mùa vàng Tam Cốc - sự kiện thường niên của tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Duy Phong, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch cho biết: Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở Du lịch đã ban hành kế hoạch số 328/KH-SDL ngày 12/5/2020 về việc tổ chức chương trình Photo tour chụp ảnh phong cảnh mùa vàng Tam Cốc. Đây là một trong những hoạt động tuần du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An năm 2020”. Đây cũng là một trong những chuỗi sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020 do Ninh Bình đăng cai tổ chức.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2020 chỉ tổ chức với quy mô phù hợp. Các hoạt động chủ yếu là đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương về các sự kiện và hoạt động của Tuần Du lịch. Đồng thời tổ chức Tour du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc cho các nhà nhiếp ảnh và du khách ưa chụp hình qua những chuyến đi.

Thông qua “Photo tour”, tuyên truyền, cổ động nhằm giới thiệu, quảng bá về sự kiện Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2020 đến du khách và nhân dân, giới thiệu những nét đặc sắc, hấp dẫn, của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể Danh thắng Tràng An, nhất là cánh đồng lúa Tam Cốc, đồng thời tái khởi động lại các hoạt động du lịch, khẳng định Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch của Ninh Bình giới thiệu với du khách và các đối tác về những sản phẩm mới với nhiều chính sách ưu đãi nhằm phục hồi thị trường du lịch sau dịch Covid-19.

Được biết, dự kiến “Photo tour” tổ chức vào ngày thứ bảy 16/5 với khoảng 60 nhiếp ảnh gia đến từ các nhóm, hội, các câu lạc bộ, cơ quan báo chí trên toàn quốc. Trước đó, Ban tổ chức đã đi khảo sát cánh đồng lúa, điểm chụp lý tưởng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn phục vụ đoàn Photo tour.

Sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động, nay với không gian, thời gian thích hợp, “Photo Tour” sẽ trở thành “ngày hội nhiếp ảnh” cho những người vừa thích du lịch, ưa khám phá và yêu môn “nghệ thuật ánh sáng” lại được dịp tái ngộ.

Bài, ảnh: Minh Đường

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/mua-vang-tam-coc-moi-goi-cac-tay-may-20200513084032694p3c23.htm