Mưa vàng, mưa bạc tưới xuống miền Bắc

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 11/11, vùng hội tụ gió trên cao đã lan tỏa ra khắp miền Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Một số nơi có mưa với lượng khá lớn.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sông Mã (Sơn La) 15mm, Tp.Sơn La (Sơn La) trội hơn 20mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 21mm. Phủ Liễn (Hải Phòng) 22mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 23mm, đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) đạt mức 28mm, Tp.Thái Nguyên (Thái Nguyên) mưa nhiều nhất 32mm. Đợt mưa này được bà con nông dân các địa phương ví von là mưa vàng, mưa bạc. Vì mưa làm đất ẩm ướt, cây trồng đủ nước sinh trưởng và phát triển nhanh. Mưa giúp giảm thiểu được nhiều công sức tưới, nguy cơ cháy nổ do thời tiết hanh khô gây ra giảm thấp.

Hiện vùng hội gió gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, ngày và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ đều khắp. Trong khi đó tại các tỉnh Trung Bộ, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao không còn ảnh hưởng khiến mưa giảm hẳn cả về lượng và diện.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/mua-vang-mua-bac-tuoi-xuong-mien-bac/