'Mưa vàng' góp phần giải nhiệt

Từ 14 giờ đến gần 15 giờ ngày 27-4, trên địa bàn TPHCM xảy ra mưa trái mùa trên diện rộng. Đây được xem là cơn 'mưa vàng' góp phần giải nhiệt sau những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ gần 40°C trên địa bàn thành phố.

Nhiều người đang đi xe máy về quê, đi chơi lễ bất ngờ gặp mưa phải nhanh chóng tìm nơi trú mưa ở các mái hiên, dạ cầu. Những người bày bán hàng rong trên vỉa hè gặp mưa bất ngờ không kịp che đậy sản phẩm, phải nhanh chóng tìm chỗ nấp để tránh ướt người. Một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp xảy ra ngập nhẹ cục bộ do nước mưa đổ dồn khiến hệ thống cống không kịp thoát nước.

Theo bản tin cảnh báo mưa dông của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ, mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực TPHCM, một số tỉnh, thành miền Đông, miền Tây Nam bộ như Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang gây mưa dông, trong cơn dông còn kèm theo gió giật mạnh, sét. Nguyên nhân gây mưa trái mùa là do áp cao cận nhiệt trên cao hoạt động không ổn định, tạo nên những nhiễu động gây mưa với lượng mưa không đồng đều. Dự báo, mưa tiếp tục xuất hiện trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, kèm với đó nắng nóng suy giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 1-2°C, phổ biến ở mức 34-36°C.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ngày 26 và 27-4, hiện tượng mưa đá kèm dông lốc đã xảy ra tại nhiều địa phương gây thiệt hại nặng nề cho các hộ dân. Tại 3 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, dông lốc kèm theo mưa đá diễn ra tại nhiều địa phương làm gần 600 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 150ha hoa màu bị thiệt hại. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, sau đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, hiện nay thời tiết cả nước lại đang diễn biến theo xu hướng xấu, cực đoan.

Tình hình thời tiết cực đoan vẫn còn rất phức tạp trên cả nước. Dự báo, trên cả nước, trời nắng, nhiệt độ cao phổ biến 32-34°C vẫn tiếp tục. Từ chiều tối 30-4 và 1-5, dự báo nhiều nơi trên cả nước có khả năng xảy ra mưa rào và dông diện rộng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33°C.

Từ ngày 28-4 đến 1-5, nắng nóng ở khu vực Nam bộ và Nam Tây Nguyên suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở miền Đông Nam bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 33-35°C, có nơi trên 35°C. Trong thời kỳ này ở Nam bộ và Tây Nguyên mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối và tối kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

THẢO HIỀN - VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mua-vang-gop-phan-giai-nhiet-589931.html