Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Tạp chí Cộng sản (TCCS) về tình hình thực hiện Kết luận số 29- KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Kết luận 29) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính Trị...

Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Công Trí đánh giá, trước những biến động phức tạp của tình hình xã hội trong nước, tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin; các thế lực phản động, thù địch luôn tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin để chống phá Đảng, Nhà nước thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua báo chí, TCCĐ là rất quan trọng. Các Báo và TCCĐ đã khẳng định vai trò quan trọng, là cơ quan ngôn luận của Trung ương (TƯ) Đảng, là diễn đàn toàn dân. Báo và TCCĐ đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, và nhân dân (CB, ĐV, ND) thành phố. Báo và TCCĐ đã khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới; động viên cổ vũ phong trào (PT) cách mạng của các tầng lớp ND dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết đấu tranh với nạn quan liêu, tham nhũng, góp phần làm lành mạnh các quan hệ xã hội (XH), tạo sự đồng thuận trong toàn XH. Thông tin của báo và TCCĐ đã trang bị cho CB, ĐV có lý luận, thực tiễn để đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch với âm mưu diễn biến hòa bình; những phần tử cực đoan lợi dụng tôn giáo chống lại Đảng, Nhà nước...

Hiện trên địa bàn TP có 109 cơ quan báo chí (CQBC), trong đó có 8 CQBC địa phương và 94 CQBC TƯ có văn phòng đại diện với hơn 700 CB, phóng viên hoạt động. Ngay sau khi TƯ ban hành Kết luận 29, Thành ủy đã quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy, cơ sở đảng (CSĐ) tổ chức thực hiện, chỉ đạo bố trí kinh phí mua các loại báo, TCCĐ; duy trì chế độ đọc sách, báo buổi sáng. Ban Tuyên giáo Thành ủy (TGTU) tăng cường tuyên truyền việc mua và đọc báo, TCCĐ trong CB, ĐV, tổ chức đảng trực thuộc, có những biện pháp thiết thực, tạo kinh phí mua báo đáp ứng yêu cầu công tác. Từ nhiều năm nay, Thành ủy đã cấp Báo Đà Nẵng hằng ngày, Báo Đà Nẵng cuối tuần đến Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận, Tổ trưởng dân phố. Ngoài ra còn có trang TTĐT Đảng bộ TP, Cổng TTĐT TP và 56 trang TTĐT các sở, ban, ngành, từ TP đến cơ sở...

Việc mua Báo ND, TCCS, Báo Đà Nẵng, Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, tập san của ngành, đơn vị... được các cấp ủy đảng duy trì đều đặn. Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Báo Đà Nẵng, Sở VH-TT, Sở Tài chính, Sở TT-TT hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận 29 đến các TCĐ, cơ quan đơn vị. Cổng TTĐT, trang TTĐT các đơn vị được củng cố với nội dung phong phú, kịp thời thông tin, phản ánh các sự kiện quan trọng trong nước, quốc tế và trên địa bàn TP.

Thời gian đến, thành phố sẽ đề ra các giải pháp tối ưu để thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, TCCĐ. Phối hợp kiểm tra việc mua và đọc báo, TCCĐ; nhắc nhở các đơn vị không thực hiện nghiêm túc, biểu dương đơn vị thực hiện tốt, điển hình trong mua, đọc và làm theo báo, TCCĐ. Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo trung ương và ngành bưu điện trong việc mua báo, TCCĐ, nhất là chỉ đạo các báo Đảng địa phương tích cực đổi mới nội dung, hình thức để thu hút độc giả, tăng lượng phát hành.

"Có thể thấy rằng việc mua và đọc Báo, TCCĐ đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố kiến thức, bản lĩnh chính trị cho bản thân mỗi người, mà còn góp phần quan trọng và to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; và xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại", đồng chí Võ Công Trí khẳng định.

HIỀN MINH (ghi)

BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI NHÀ BÁO TP ĐÀ NẴNG

Chiều 28-6, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đối với bà Phan Hoàng Phương - Trưởng phòng Đà Nẵng cuối tuần-Báo Đà Nẵng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phan Hoàng Phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo TP và hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phan Hoàng Phương.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_191597_mua-va-doc-bao-tap-chi-cua-dang-la-gop-phan-xay-d.aspx