Mưa trong 60 phút, đường Hà Nội ngập sâu

Trận mưa sáng 22/8 khiến phố Thụy Khuê ở Hà Nội bị ngập sâu, có đoạn lên tới 1 m. Một chiếc Mercedes bị chết máy, phải chờ cứu hộ.

 Các tuyến phố cổ trung tâm thủ đô như Phùng Hưng, Nhà Hỏa, Cửa Đông, Đường Thành... đều bị ngập nước, sáng 22/8 sau trận mưa lớn kéo dài 1 tiếng. Ảnh: Cẩm Nhung.

Các tuyến phố cổ trung tâm thủ đô như Phùng Hưng, Nhà Hỏa, Cửa Đông, Đường Thành... đều bị ngập nước, sáng 22/8 sau trận mưa lớn kéo dài 1 tiếng. Ảnh: Cẩm Nhung.

Chị Nhung và bạn bè đi viếng đám ma ở Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng phải lội nước ra khu vực xa mới lên được ôtô để theo đoàn đưa người quá cố ra nghĩa trang. Chị cho biết khu vực này ngập hết bánh xe. Ảnh: Cẩm Nhung.

Phố Thụy Khuê, quận Ba Đình cũng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận mưa kéo dài 60 phút (từ 6h30 đến 7h30).

Đoạn ngập sâu nhất ở tuyến phố này từ gần cửa trường THPT Chu Văn An đến ngã ba dốc Lapho. Do mưa vào sáng sớm thứ 7, đường vắng, nơi đây không ùn tắc giao thông.

Khu tập thể 16A Thụy Khuê bị nước tràn qua cổng vào trong sân. Sau khi mưa ít phút, nắng đã lên.

Nhiều người điều khiển ôtô dòng sedan gầm thấp vẫn quyết phóng qua đoạn ngập.

Không ít xe máy đi qua khu vực này gặp khó khăn. Mưa ngớt được vài chục phút, mực nước giảm đáng kể.

Một chiếc Mercedes bị chết máy giữa dòng nước, trước cửa một trung tâm đào tạo Anh ngữ.

Tài xế Mercedes đã phải gọi cứu hộ tới giúp.

Nhiều người đi bộ không dám lội nước, phải men theo các khu vực cao để di chuyển.

Một phụ nữ bán đồ ăn sáng phải chịu cảnh không có khách. Bà thu gọn đồ và chờ nước rút.

Công nhân thoát nước kiêm thêm công việc phân luồng giúp các phương tiện tham gia giao thông.

Xe cộ được hướng dẫn đi lên dốc Lapho để sang hướng đường Hoàng Hoa Thám.

Lúc 9h, khoảng hơn một giờ sau khi mưa ngớt, nhiều nơi vẫn còn lênh láng nước.

Vũ Minh Quân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-trong-60-phut-duong-ha-noi-ngap-sau-post1025224.html