Mua tôm chết sơ chế thành tôm nõn bán cho khách

Mỗi ngày, cơ sở ông Ngô ở Hà Tĩnh thu mua hàng trăm kg tôm chết từ các hồ với giá 10.000 đồng/kg rồi mang về bóc vỏ, sấy khô làm tôm nõn để bán cho khách giá 120.000 đồng/kg.

Trưa 26/3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh phối hợp cùng đơn vị liên quan kiểm tra bất ngờ cơ sở chế biến thủy hải sản của ông Trần Văn Ngô (48 tuổi, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên).

 Cảnh sát phát hiện cơ sở dùng tôm chết bốc mùi làm tôm nõn. Ảnh: H.C.

Cảnh sát phát hiện cơ sở dùng tôm chết bốc mùi làm tôm nõn. Ảnh: H.C.

Tại đây, cảnh sát phát hiện gần 200 kg tôm đã chết trong hàng chục thùng xốp, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh đang được sơ chế thành tôm nõn.

Làm việc với công an, ông Ngô không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tôm này.

Chủ cơ sở khai nhận thu mua tôm chết từ các hồ tôm ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà với giá 10.000 đồng/kg. Tôm chết sau đó đưa về bóc vỏ, sơ chế rồi sấy khô thành tôm nõn bán ra thị trường với giá 120.000-150.000 đồng/kg.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm và phối hợp với Chi Cục nông lâm thủy hải sản Hà Tĩnh tịch thu, xử lý số tôm không đảm bảo.

Theo công an, cơ sở chế biến này hoạt động từ tháng 12/2019, mỗi ngày thu mua hàng trăm kg tôm về sơ chế tôm nõn để tiêu thụ.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mua-tom-chet-so-che-thanh-tom-non-ban-cho-khach-post1064555.html