Mưa to và sét khiến hơn 20 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Mưa lớn kèm sấm chớp và sét xảy ra tại 8 quận của bang Bihar trong ngày 26/7 và hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do sét đánh khi họ đang làm việc ngoài đồng ruộng.

Ngày 27/7, truyền thông Ấn Độ đưa tin ít nhất 26 người thiệt mạng và 9 người bị thương do mưa to và sét tại bang Bihar miền Đông nước này.

Theo đài phát thanh All India Radio (AIR), mưa lớn kèm sấm chớp và sét xảy ra tại 8 quận của bang Bihar trong ngày 26/7.

Các quan chức cho biết hầu hết các nạn nhân nói trên thiệt mạng do sét đánh khi họ đang làm việc ngoài đồng ruộng.

Cơ quan khí tượng bang Bihar dự báo mưa lớn kèm sấm sét sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của bang Bihar trong 48 giờ tới.

Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã quyết định trích 5.007 USD trong ngân sách của bang để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ông đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với thời tiết xấu và tuân thủ khuyến cáo của nhà chức trách.

Tháng trước, gần 40 người đã thiệt mạng do sét đánh tại bang Bihar. Ước tính mỗi năm tại Ấn Độ có hàng trăm người thiệt mạng do sét đánh trong mùa mưa./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mua-to-va-set-khien-hon-20-nguoi-thiet-mang-tai-an-do/807982.vnp