Mưa to, thủy triều cùng lúc 'tấn công' nhiều nơi ở TP HCM

Trong ngày hôm nay (19-11) mưa to, thủy triều cùng lúc diễn ra tại TP HCM nên người dân cần chủ động ứng phó.

Sáng 19-11, TP HCM đón cơn mưa lớn khiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông trên đường.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tình trạng mưa sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay. Có lúc mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to. Đặc biệt người dân TP HCM cần đề phòng lốc xoáy.

Sáng 19-11 mưa to, gió lớn khiến nhiều người gặp khó khăn di chuyển trên đường.

Ngoài ra, trong chiều hôm nay (19-11) và các ngày hôm sau, thủy triều sẽ diễn ra. Người dân ở các vùng trũng, vùng hay bị ngập (quận 7, Nhà Bè, quận 8, Bình Thạnh...) cần di chuyển đồ dùng lên cao.

Lúc 9 giờ, bầu trời ở TP HCM âm u, đầy mây và mưa

Cảnh báo lũ: Từ ngày 19-11 đến 24-11, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Hiện tại bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

19 giờ cùng ngày áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền đối với các tỉnh Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới dự kiến di chuyển

Gió mạnh trên đất liền: Vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, khu vực Cần Giờ (TP HCM), Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Mưa lớn trên đất liền: Các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mua-to-va-thuy-trieu-cung-luc-tan-cong-sai-gon-20171119093332418.htm