Mưa to kèm theo gió lớn quật đổ hàng loạt cây xanh ở Đà Nẵng

Tuy không trực tiếp hứng chịu sức công phá của bão số 5 nhưng tại Đà Nẵng, tình trạng mưa dông kết hợp gió lớn vẫn gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều cây xanh bật gốc nằm ngổn ngang khắp đường.

Cây lớn đổ chắn ngang đường (ảnh: PLVN).

Cây lớn đổ chắn ngang đường (ảnh: PLVN).

Từ đêm 30/10 đến sáng 31/10, tại Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn và gió mạnh. Điều kiện thời tiết cực đoan khiến nhiều cây xanh gãy đổ, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường.

Ghi nhận của VTC, trên đường Trần Thị Lý thuộc địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu (đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý), nhiều cây xanh bật gốc, đổ rạp. Tại đường Lê Hồng Phong, cây xanh to bật gốc đổ đè bẹp phần đầu một chiếc ô tô nhưng rất may không thiệt hại về người. Một số tuyến đường khác ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nhiều cây xanh bị gió quật bật gốc.

Cây đổ lên nắp capo một chiếc ô tô đang đậu bên đường (ảnh: VTC).

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều tuyến đường như Khúc Hạo, Vân Đồn, Trần Thánh Tông, Chu Huy Mân…

Một cây lớn đỗ ngã trên đường Khúc Hạo (Nại Hiên Đông)(ảnh: Tiền Phong).

Cây bị bẽ gãy trên đường Trần Thánh Tông (ảnh: Tiền Phong).

Theo báo Pháp luật Việt Nam, nhiều tuyến đường ở quận Sơn Trà, quận Hải Châu và đường nối ra biển Đà Nẵng, cây xanh bật gốc nằm chắn ngang đa phần không có rễ cọc, chỉ rễ chùm. Dư luận cho rằng, việc trồng cây như thế này không tránh khỏi hiện tượng chỉ mới ảnh hưởng của bão đã bật gốc.

Cây trên đường Chu Huy Mân chủ yếu toàn rễ chùm, ít rễ cọc (ảnh: Tiền Phong).

Ngay trong đêm qua và sáng nay, các lực lượng chức năng dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Các lực lượng chức năng giải phóng tình trạng cây đổ trên QL 1 từ Quảng Nam ra Đà Nẵng (ảnh: PLVN).

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 31/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần. Tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi thêm.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-to-gio-lon-quat-do-hang-loat-cay-xanh-o-da-nang-a454682.html