Mưa to, hai sà lan chở cát gặp nạn trên sông Tiền

Chiều 9-9, trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn đường thủy, ước tính thiệt hại khoảng 700 tiệu đồng.

Sà lan số hiệu TG-16859 được kéo vào bờ trái sông Tiền.

Cụ thể, khoảng 15h cùng ngày, sà lan số hiệu TG-16859 vận chuyển khoảng 350 m3 cát, do anh T.T.V (ngụ xã Phước Long, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển đi từ hướng Hồng Ngự về Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Khi đến km179+950, bờ trái sông Tiền, thuộc ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thì gặp mưa, gió lớn, sóng to, nước tràn vào sà lan làm sàn lan bị lật úp.

Sà lan TG-16859 trôi đến khu vực thủy phận thuộc phường 11 (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thì được phương tiện khác cứu hộ kéo vào bờ trái sông Tiền. Ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, may mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Vụ thứ hai xảy ra vào lúc 16h15 cùng ngày, anh N.M.L (ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển sà lan số hiệu LA-06994, vận chuyển khoảng 350m3 cát, cũng đi từ hướng Hồng Ngự về Sa Đéc. Đến km182+750, thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, sà lan gặp sự cố tương tự sà lan TG-16859 và trôi dạt đến thủy phận thuộc phường 11, TP Cao Lãnh. Vụ tai nạn làm 1 người 52 tuổi mất tích (chưa rõ danh tính), ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: HẢI ANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/mua-to-hai-sa-lan-cho-cat-gap-nan-tren-song-tien-a125311.html