Mưa to gió lớn ở Kiên Giang sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng

Mưa to, gió lớn lớn kéo dài cộng với triều cường dâng cao đã làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng dài hơn 70m ở ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh

Trong 2 ngày 30 và 31/7 mưa to, gió lớn lớn kéo dài cộng với triều cường dâng cao đã làm sạt lở 2 đoạn đê quốc phòng dài hơn 70m ở ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, cách cống Tiểu Dừa khoảng 100m.

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện An Minh phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ và bà con nhân dân địa phương khẩn trương sử dụng 2 máy cuốc chuyên dụng, cây tràm, cây dừa, đá hộc, đất để gia cố đoạn đê vỡ, hạn chế thiệt hại đến nhà cửa và sinh hoạt của người dân bên trong tuyến đê.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện An Minh gia cố đoạn đê vị sạt lở

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện An Minh gia cố đoạn đê vị sạt lở

Tại hiện trường, đoạn đê thứ nhất bị sạt lở khoảng 20m, rộng 10m, toàn bộ bờ đê đã bị nước biển cuốn trôi. Đoạn đê thứ hai bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, rông 9m.

Đoạn đê ở xã Vân Khánh Tây bị sạt lở nghiêm trọng trong 2 ngày 30,31/7.

Đến sáng nay, các đoạn đê bị vỡ đã được gia cố thành công. Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện An Minh, chỉ huy trực tiếp tại hiện trường cho biết: “Hiện nay, mưa vẫn rất to, gió lốc mạnh tại khu vực, nên gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Mặc dù vậy, với quyết tâm hỗ trợ và bảo vệ an toàn đoạn đê cũng như tính mạng và tài sản bà con nhân dân trên địa bàn. Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục bám trụ tại nơi xảy ra thiên tai, theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương và cho bà con nhân dân khi có tình huống sạt lở tiếp theo xảy ra”./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-to-gio-lon-o-kien-giang-sat-lo-2-doan-de-quoc-phong-1077277.vov