Mưa to gây úng ngập nhiều vùng tại Thừa Thiên - Huế, học sinh phải nghỉ học

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông nên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa từ 7 giờ ngày 2/9 đến trưa ngày 4/9 phổ biến 109 - 433mm.

Nông dân huyện Phú Lộc thu hoạch lúa hè thu bị ngập nước. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Nông dân huyện Phú Lộc thu hoạch lúa hè thu bị ngập nước. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Mực nước trên các sông lên cao, tỉnh phải cho mở các cống và đập Thảo Long mở 9/15 cửa, đập Cửa Lác mở toàn bộ 70 cửa, đập Cống Quan mở các cửa về phía hạ lưu để thoát lũ, hạn chế việc gây ngập úng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, có một người bị thiệt mạng do hậu quả của áp thấp nhiệt đới. Ông Phan Khoái (83 tuổi, thường trú tại thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) trong lúc leo lên mái hiên nhà chằng chống thì bị trượt chân, rơi xuống đất tử vong lúc 12 giờ ngày 3/9.

Tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Sơn (huyện Phong Điền) có 30 nhà bị ngập, hai nhà tốc mái. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền chủ động thông báo để năm trường tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/9.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát đi cảnh báo rằng từ 4 - 5/9, trên địa bàn có mưa vừa, có nơi mưa to, với tổng lượng từ 100 - 200mm. Hiện tại, do mưa rất to tập trung khu vực đồng bằng, đô thị đã gây ngập lụt cục bộ cho khu vực nội thành thành phố Huế. Các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Xuân Ôn, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cư Trinh, Bạch Đằng, Đào Duy Anh... bị ngập bình quân 0,2 - 0,4 m. Khu vực phía bờ Nam sông Hương, các đường Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Viết Lượng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Phong Sắc, Hà Huy Tập, Tôn Thất Dương Kỵ, Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Hồ Đắc Di... ngập bình quân 0,3 - 0,5 m, giao thông khó khăn.

Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu vượt Thủy Dương (km 829), và đoạn qua UBND phường An Cựu, ngập 0,3 - 0,5 m. Tại lưu vực sông Ô Lâu do mưa rất to trên diện rộng, mực nước sông tăng lên nên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua cầu Nhi Eo (xã Phong Hòa), bị ngập trên 0,3 m, dài khoảng 200 m; đoạn từ cầu Làng Rào (xã Phong Bình) qua xã Điền Hương bị ngập khoảng 0,4 m, dài 100 m; đoạn từ trụ sở hợp tác xã Ưu Điềm đến chợ Ưu Điềm ngập khoảng 0,4 m, dài 500 m. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập; riêng các tuyến đường dọc sông Ô Lâu vẫn còn bị chia cắt, giao thông khó khăn.

Từ 16 giờ ngày 3/9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới xả về hạ du tăng dần từ 20 m3/s đến 400 m3/s. Chấp hành lệnh này, thủy điện A Lưới đã xả tràn với lưu lượng từ 20 m3/s và đạt lưu lượng lớn nhất 136 m3/s từ 19 đến 22 giờ ngày 3/9.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết gửi cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để chủ động ứng phó.

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị, địa phương và chủ đập kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và phòng chống lụt bão tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và các công trình đang thi công; tiến hành vận hành mở thử các cửa van tràn đảm bảo vận hành tốt khi có yêu cầu...

Quốc Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/mua-to-gay-ung-ngap-nhieu-vung-tai-thua-thien-hue-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-20190904155047296.htm