Mưa to gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Tại Lai Châu, sau hai ngày mưa trên diện rộng đã gây sạt lở một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản tại các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ. Sáng 11-7, tỉnh lộ 135 nối TP Lai Châu với huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại Lai Châu, sau hai ngày mưa trên diện rộng đã gây sạt lở một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản tại các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ. Sáng 11-7, tỉnh lộ 135 nối TP Lai Châu với huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ.

* Những ngày qua, trên địa bàn huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã xảy ra mưa to kèm lốc xoáy gây thiệt hại về nhà ở của người dân tại ba xã: Trà Tân, Trà Đốc và Trà Sơn.

Theo đó, 19 hộ dân bị ảnh hưởng, hư hại nhà cửa, trong đó có bảy nhà bị tốc mái hoàn toàn, tường nhà bị đổ. Chính quyền địa phương đã điều động lực lượng giúp bà con khắc phục sự cố.

* Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 22 điểm sạt lở làm sạt hoàn toàn năm căn nhà, 68 căn nhà bị ảnh hưởng và sạt một phần, tổng chiều dài sạt lở là 1,3 km, thiệt hại ước tính 14,4 tỷ đồng.

So với năm 2019, số điểm sạt lở trong sáu tháng đầu năm nay tăng 11 điểm, quy mô, mức độ thiệt hại lớn hơn so với cùng kỳ.

* Tại Nghệ An, đám cháy rừng ở núi Con Voi, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu đã được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 23 giờ ngày 10-7, sau 11 giờ rừng bị cháy. Diện tích cháy chủ yếu là rừng tạp, cây bụi.

Nguyên nhân bước đầu xác định, do một hộ dân bất cẩn đốt rác sau nhà khiến lửa cháy lan lên rừng.

* Nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến lượng nước trong các ao hồ, đập cạn trơ đáy, hàng nghìn héc-ta chè và bưởi Phúc Trạch tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khô héo, chết cháy.

Nhiều gia đình đầu tư hàng chục triệu đồng mua máy, đường ống dẫn nước, nhưng số diện tích cây trồng bị chết ngày càng tăng, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.

* Tại Bạc Liêu, vụ hè thu 2020, hơn 15.000 ha lúa đã xuất hiện sâu bệnh. Trong đó, bệnh đạo ôn hơn 7.000 ha, ở các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai.

Ngoài ra, diện tích bị ảnh hưởng bởi sâu cuốn lá nhỏ hơn 5.000 ha, thiệt hại nặng 100 ha, chủ yếu tập trung tại huyện Vĩnh Lợi.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mua-to-gay-thiet-hai-o-nhieu-dia-phuong-608337/