Mưa to, dông, lốc tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên đêm hôm nay (27-4), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, có nơi hơn 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió nên đêm hôm nay (27-4), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, có nơi hơn 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 28 đến 29-4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 đến 120 mm/24 giờ, có nơi hơn 150 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngày 30 - 4 đến 1- 5, thời tiết mưa dông phổ biến trên cả nước.

* Theo thông tin từ Ðài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, mấy ngày tới, tại tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Các cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân các huyện vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ do mưa lớn gây ra. Vùng thấp, vùng trũng phòng ngừa ngập úng, không chủ quan lơ là với gió giật mạnh, mưa đá và sét đánh khi trời có mưa dông.

* Tại tỉnh Lai Châu, tối 25-4, sáng 26-4 trên địa bàn huyện Tân Uyên xảy ra mưa lớn hơn 200 mm, kèm theo mưa đá gây ngập úng 0,5 ha lúa và hoa màu; 0,1 ha thủy sản.

* Tại tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng của cơn mưa to kèm gió lớn xảy ra tối 25-4, khiến hàng trăm héc-ta lúa xuân bị đổ rạp, ảnh hưởng đến năng suất. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành, toàn huyện có 295 ha lúa xuân đang giai đoạn chắc hạt bị đổ rạp, tập trung ở các xã: Khánh Thành, Liên Thành, Minh Thành, Bắc Thành, Nam Thành... Ngoài ra, huyện Diễn Châu có 20 ha bị đổ rạp. Ngành chức năng khuyến cáo nông dân cần khoát nước rửa lá để dựng cây lúa dậy, nhằm tránh bông lúa bị ngâm nước.

* Ngày 26- 4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức di dời khẩn cấp 13 hộ dân ở thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu, huyện Ðại Từ, nằm dưới sườn đông Tam Ðảo đang có nguy cơ sạt lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường nắm tình hình để có biện pháp bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân.

* Trận mưa lớn đêm 25, rạng sáng 26-4 đã khiến nước sông, suối trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh dâng cao, dẫn đến tình trạng lũ và ngập úng cục bộ tại các ngầm, đập tràn. Các địa phương trên địa bàn huyện đã tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ; cử lực lượng túc trực, canh gác 24 giờ trong ngày tại các đập tràn, hướng dẫn không cho người dân qua lại để bảo đảm an toàn.

* Sáng 26-4, tại khu vực đồi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động trồng cây hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh. Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 360 cây thông mã vĩ và 40 cây sao đen tại khu vực chung quanh hội trường tỉnh và diện tích liền kề thuộc đồi Tỉnh ủy. Cùng thời gian này, tám huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh.

Quyết định 5 cấp độ rủi ro thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Theo đó, các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực vùng biển phía tây kinh tuyến 120° đông, phía bắc vĩ tuyến 05° bắc và phía nam vĩ tuyến 23° bắc (Biển Ðông) và trên đất liền lãnh thổ Việt Nam; bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động ngoài khu vực Biển Ðông, nhưng có khả năng di chuyển vào khu vực Biển Ðông trong khoảng 24 đến 48 giờ tới; mưa lớn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam; lũ trên các sông thuộc lãnh thổ Việt Nam và các sông liên quốc gia liên quan; ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên lãnh thổ Việt Nam; nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán trên lãnh thổ Việt Nam… Quyết định cũng quy định xác định cấp độ rủi ro thiên tai. Cụ thể, rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai, cao nhất là cấp 5.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mua-to-dong-loc-tiep-tuc-xay-ra-tai-nhieu-dia-phuong-643546/