Mưa to cục bộ trút xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa

Đêm về sáng ngày 21/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp chịu tác động của không khí lạnh nén và di chuyển xuống phía Nam gây mưa cục bộ cho Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 21/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc bị một bộ phận không khí lạnh nén và đẩy xuống phía Nam. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm xuống.

Một số nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, Tp.Hòa Bình (Hòa Bình) 30mm, Chi Nê (Hòa Bình) 31mm, Tp.Nam Định (Nam Định) trội hơn 37mm. TX.Hưng Yên (Hưng Yên) và Kim Bôi (Hòa Bình) cùng mưa 32mm, Văn Lý (Nam Định) 39mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 28mm. Lạc Sơn (Hòa Bình) 44mm, Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) 42mm, Nho Quan (Ninh Bình) 48mm, Tp.Thái Bình (Thái Bình) mưa to với lượng 53mm.

Mưa lớn đã đổ bộ nhiều địa phương trong cả nước sau những ngày nắng nóng gay gắt

Mưa lớn đã đổ bộ nhiều địa phương trong cả nước sau những ngày nắng nóng gay gắt

Tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Thanh Hóa như: Bái Thượng 37mm, Yên Định 48mm, Sầm Sơn mưa to 57mm. Tĩnh Gia nhiều hơn 61mm, Như Xuân 70mm, Tp.Thanh Hóa đạt mức 94mm. Tại TX.Hà Nam (Hà Nam) và Hồi Xuân (Thanh Hóa) đều có mưa rất to 102mm.

Dự báo ngày và đêm 21/5, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị không khí lạnh nén và di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa giông khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá và sét đánh. Người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc, khu vực phía Tây Bắc Trung Bộ cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét đột ngột, trượt lở đất đá nơi có địa hình dốc.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/mua-to-cuc-bo-trut-xuong-bac-bo-va-thanh-hoa/